Thời sự

Mưa lớn kéo dài, người dân TP.HCM khổ sở vì kẹt xe

Nguyễn Tuyết • 30/09/2026 20:56

Mưa lớn từ đêm 29/9 kéo dài đến sáng 30/9 khiến nhiều tuyến đường huyết mạch tại TP.HCM ngập, ùn tắc trong giờ cao điểm. Người dân phải nhích từng mét để đi làm, đưa con đến trường.

Từ sáng sớm ngày 30/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ và các trục giao thông hướng vào trung tâm TP.HCM rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. Mưa lớn xuất hiện đúng thời điểm người dân đi làm, học sinh đến trường khiến việc di chuyển càng khó khăn.

Đến chiều, khoảng 17h, nhiều khu vực tại TP.HCM có mưa rào kèm dông, sét khiến nhiều tuyến đường như Trường Chinh, Cộng Hòa, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50... và một số khu vực bắt đầu ngập.

mua0.jpg
Nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mưa đúng thời điểm tan tầm khiến tầm nhìn bị hạn chế, các phương tiện di chuyển khó khăn. Người đi xe máy phải mặc áo mưa, giảm tốc độ hoặc tấp vào lề đường khi mưa lớn.

Trên đường Mai Chí Thọ, dòng xe xếp thành hàng dài hơn 1 km. Hàng nghìn người đi xe máy phải di chuyển chậm, nhiều phương tiện tràn sang làn ô tô để tìm cách vượt qua đoạn ùn tắc.

Tại giao lộ Nguyễn Cơ Thạch, gần hầm Thủ Thiêm, các phương tiện hướng vào trung tâm cũng ùn ứ kéo dài.

Khu vực dưới chân cầu Ba Son ngập nước. Người đi xe máy phải co chân, nhích từng chút để tránh chết máy. Ô tô nối đuôi nhau trong dòng xe ùn ứ, trong khi nhiều phương tiện hai bánh chuyển sang làn sát dải phân cách để vượt qua đoạn ngập.

Sinh viên Vũ Đình Bảo cho biết sáng 30/9, bạn di chuyển từ đường Âu Cơ, phường Tân Phú đến Bình Chánh và bị kẹt xe lâu trên đường Thoại Ngọc Hầu do mưa lớn. Bạn lo lắng có thể trễ buổi học.

Theo bạn Bảo, nhiều người đi xe máy gặp khó khăn khi vừa mặc áo mưa vừa di chuyển trong dòng xe đông, nguy cơ bị ngã cao.

Chị Thu Vân (nhân viên ngân hàng) cho biết, chị phải chọn đi tàu điện để tránh mưa lớn và chủ động thời gian đến nơi làm việc, chấm công.

Nhiều tuyến đường ngập, xe cộ nối dài hàng km

Tại phía Nam TP.HCM, khoảng 1,2 km đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ nút giao Phạm Hùng đến cầu Ông Lớn, ùn tắc nghiêm trọng. Điểm ngập dưới chân cầu sâu khoảng 30-40 cm khiến các phương tiện phải di chuyển chậm. Thời gian để vượt qua đoạn đường này kéo dài 20-30 phút, trong khi ngày thường chỉ mất khoảng 10 phút.

Đường Đinh Bộ Lĩnh, trục kết nối khu vực Thủ Đức với trung tâm TP.HCM, cũng ùn tắc. Dòng xe ken đặc kéo dài khoảng 2 km từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Bạch Đằng.

mua.jpg
Người dân TP.HCM di chuyển đi làm, đưa con đến trường nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Trên cầu Bình Triệu, các phương tiện hướng về trung tâm nối dài, tiếp tục kéo theo ùn tắc trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Cách cầu Ba Son khoảng 2 km, vòng xoay Điện Biên Phủ cũng ùn ứ. Một số phương tiện chuyển hướng sang đường Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc để tìm lối đi, khiến tuyến đường này cũng ùn tắc hơn 1 km.

Đường ven kênh vốn ít đèn đỏ và hiếm khi ùn tắc nên thường được người dân lựa chọn khi khu vực trung tâm đông xe. Tuy nhiên, trong sáng 30/9, tuyến đường này cũng rơi vào cảnh xe nối dài.

Bên dưới tuyến đường sắt đô thị, dòng xe tải, xe container cùng hàng trăm người đi xe máy mặc áo mưa chen chúc, di chuyển từng mét trong mưa.

Mưa lớn còn kéo dài trong những ngày tới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa diện rộng tại TP.HCM xuất hiện do mây đối lưu hoạt động mạnh từ đêm 29/9 đến sáng 30/9. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Thủ Dầu Một khoảng 100 mm, xã Lê Minh Xuân hơn 168 mm.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết nguyên nhân chính của đợt mưa là trên cao đang tồn tại một hệ thống nhiễu động kết hợp với hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ.

Hình thế thời tiết này tạo điều kiện thuận lợi cho các vùng mây đối lưu phát triển, khiến mưa có cường độ lớn và kéo dài nhiều giờ. Mưa không chỉ tập trung vào ban đêm mà còn kéo dài đến sáng. Đây cũng là thời điểm người dân TP.HCM di chuyển đi làm, đưa con đến trường nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Lượng mưa tại một số khu vực ở mức rất lớn. Tại Tây Ninh, lượng mưa đo được trên 100 mm, trong khi khu vực Bình Chánh, TP.HCM ghi nhận lượng mưa xấp xỉ 200 mm. Với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, những khu vực có hệ thống thoát nước quá tải hoặc địa hình thấp trũng có nguy cơ ngập cục bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 1-2 ngày tới, hội tụ gió vẫn còn tồn tại nên TP.HCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa diện rộng. Mưa về đêm và sáng sớm vẫn là thời điểm cần lưu ý.

Tại TP.HCM, mưa lớn xuất hiện trong thời điểm đỉnh triều cường ở mức cao, có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh, rạch.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo đề phòng sét, gió giật mạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong các cơn mưa dông.

Nguyễn Tuyết