Thể thao

Chung kết ASIAD: Hàn Quốc - Nhật Bản và bài học cho bóng đá Việt Nam

Đặng Hoàng • 02/10/2026 6:00

Hàn Quốc mang lực lượng mạnh để bảo vệ HCV, Nhật Bản dùng đội U21 hướng tới Olympic Los Angeles 2028. Hai chiến lược khác nhau cùng đưa họ vào chung kết ASIAD 20 và cũng gợi ra một vấn đề đáng quan tâm với bóng đá Việt Nam.

Tám tháng trước, U23 Việt Nam hòa Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút, rồi thắng 7-6 trong loạt sút luân lưu ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026. Tại ASIAD 20, hai đội tái đấu ở tứ kết và lần này Hàn Quốc thắng 4-0.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào hai kết quả này để kết luận bóng đá trẻ Việt Nam tiến bộ hay thụt lùi, bởi lực lượng của cả hai đội đều đã thay đổi.

U23 Việt Nam có 14 cầu thủ từng dự giải U23 châu Á trong danh sách 23 người tham dự ASIAD. Trong khi đó, Hàn Quốc mang đến Nhật Bản 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, sử dụng cả ba suất dành cho cầu thủ quá tuổi và có bốn người vừa dự World Cup 2026. Hàn Quốc sau đó giành quyền vào chung kết, gặp Nhật Bản ngày 3/10/2026.

hq.jpg
Niềm vui của các tuyển thủ Hàn Quốc sau khi vượt qua Trung Quốc ở bán kết. Ảnh: AFC

Trận chung kết cũng cho thấy hai cách sử dụng quân khác nhau tại ASIAD. Hàn Quốc đặt mục tiêu giành HCV lần thứ tư liên tiếp và sử dụng lực lượng giàu kinh nghiệm. Nhật Bản chỉ cử đội U21, không bổ sung cầu thủ quá tuổi, đồng thời xem giải đấu là cơ hội chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028.

Hàn Quốc tập trung nguồn lực để chinh phục mục tiêu trước mắt, còn Nhật Bản sử dụng lứa cầu thủ trẻ hơn hai tuổi để tích lũy kinh nghiệm cho Olympic sau hai năm.

Hàn Quốc chọn lực lượng mạnh

Danh sách của Hàn Quốc cho thấy ASIAD vẫn có vị trí đặc biệt trong kế hoạch của họ. Ba suất quá tuổi được sử dụng cho Yang Hyun-jun của Celtic, Eom Ji-sung của Swansea City và Lee Gi-hyuk của Gangwon FC. Cả ba đều vừa dự World Cup 2026. Bae Jun-ho, 22 tuổi, cũng có mặt tại World Cup và tiếp tục được chọn cho ASIAD.

Ngoài bốn cầu thủ ấy, đội hình còn có Kim Ji-soo của Brentford, Yang Min-hyeok thuộc Tottenham, Park Seung-soo của Newcastle, Kim Myeong-jun của Genk và Lee Young-jun của Grasshopper.

Hàn Quốc đã vô địch ba kỳ ASIAD liên tiếp và đang hướng đến chức vô địch thứ tư. Nếu thắng Nhật Bản, họ sẽ trở thành đội đầu tiên giành bốn HCV bóng đá nam liên tiếp tại đại hội.

Chức vô địch còn giúp các cầu thủ Hàn Quốc được miễn thời gian phục vụ quân ngũ bắt buộc như thông thường và chuyển sang chế độ phục vụ thay thế dành cho VĐV giành HCV ASIAD. Đây là một trong những nguyên nhân khiến bóng đá nam Hàn Quốc luôn dành sự quan tâm lớn cho giải đấu này.

Giá trị của lực lượng được tăng cường đã thể hiện trong những trận quyết định. Ở tứ kết, Lee Young-jun ghi hai bàn trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam. Kim Ji-soo và Kim Myeong-jun ghi hai bàn còn lại. Đến bán kết gặp Trung Quốc, Hàn Quốc bị dẫn trước nhưng Eom Ji-sung kiến tạo cả hai bàn. Bae Jun-ho ghi bàn quyết định ở phút 82 để đưa đội vào chung kết lần thứ tư liên tiếp.

Những cầu thủ đang chơi ở châu Âu và những người khoác áo đội tuyển quốc gia đã trực tiếp tạo ra khác biệt.

Nhật Bản trẻ hơn hai tuổi

Nhật Bản hoàn toàn có thể làm giống Hàn Quốc, nhất là khi họ thi đấu trên sân nhà. Nhưng Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) vẫn quyết định sử dụng đội U21.

Danh sách có Rion Ichihara của AZ Alkmaar (Hà Lan), Keita Kosugi của Eintracht Frankfurt (Đức), Nelson Ishiwatari của Sint-Truiden (Bỉ) và Uche Brian Nwadike của AaB (Đan Mạch). Ba cầu thủ khác đến từ các trường đại học: Hayato Okabe, Shusuke Furuya và Yuya Fukunaga.

JFA xác định đội U21 dự ASIAD nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Olympic 2028. Nhóm cầu thủ này sẽ bước sang độ tuổi phù hợp khi vòng loại Olympic diễn ra. AFC U23 Asian Cup 2028, giải đồng thời là vòng loại Olympic của khu vực châu Á, cũng sẽ được tổ chức tại Nhật Bản.

Vì vậy, ASIAD 2026 trở thành một giải đấu quan trọng để lứa cầu thủ này thi đấu với những đối thủ lớn tuổi hơn. Nhật Bản vẫn theo đuổi thành tích, nhưng bằng chính lực lượng mà họ muốn sử dụng cho mục tiêu tiếp theo.

Đội thắng Hong Kong 2-0, Kyrgyzstan 7-0 và Thái Lan 3-0 ở vòng bảng. Sau đó Nhật Bản vượt qua CHDCND Triều Tiên 1-0 tại tứ kết rồi hòa Uzbekistan 1-1 và thắng 9-8 trong loạt sút luân lưu ở bán kết.

Kết quả này cho thấy Nhật Bản có thể chấp nhận bất lợi về tuổi bởi họ tin chất lượng của lứa cầu thủ này đủ sức cạnh tranh.

nhat.jpg
Nhật thắng Uzbekistan trong loạt sút luân lưu và vào chung kết.

Việt Nam có thể nhìn thấy gì?

Bóng đá Việt Nam cũng đã trẻ hóa lực lượng tại ASIAD 20. So với đội giành HCĐ U23 châu Á hồi tháng 1, chín cầu thủ không còn trong danh sách, trong đó có Nguyễn Đình Bắc, Vua phá lưới U23 châu Á với bốn bàn và hai kiến tạo. Chín người khác được đưa vào thay thế.

Việt Nam vẫn vượt qua vòng bảng trước khi dừng ở tứ kết trước Hàn Quốc. Kết quả 0-4 cho thấy Việt Nam đã gặp một Hàn Quốc rất khác so với đội từng thua mình hồi tháng 1. Trong tám tháng, Hàn Quốc thay đổi mạnh lực lượng và bổ sung nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

vn(1).jpg
Việt Nam thua Hàn Quóc 0-4 ở tứ kết ASIAD 20 sau khi từng thắng tại U23 châu Á vào đầu năm 2026.

Việt Nam cũng thay 9 trong 23 cầu thủ so với đội hình dự U23 châu Á, nhưng những gương mặt được bổ sung chưa giúp đội mạnh hơn so với tám tháng trước.

Sự khác biệt còn nằm ở chất lượng của những người bước vào đội hình. Hàn Quốc thay đổi nhiều vị trí nhưng vẫn mạnh hơn nhờ nguồn cầu thủ từ Brentford, Tottenham, Newcastle, Celtic, Swansea, Genk hay Grasshopper. Nhật Bản còn đi xa hơn khi chủ động cử đội U21 và đã vào chung kết. Tuy hai cách làm khác nhau nhưng cả hai cùng dựa trên một điều kiện: khi cần thay đổi lực lượng, họ đều có sẵn những cầu thủ đủ trình độ để duy trì sức cạnh tranh.

Đó là vấn đề bóng đá Việt Nam phải nhìn vào sau ASIAD. Không phải cứ thay nhiều cầu thủ là đội tuyển trẻ sẽ tiến bộ. Điều quan trọng là những người được đưa lên có thể giúp đội giữ được chất lượng, hoặc tốt hơn nữa, làm đội mạnh hơn.

Đặng Hoàng