Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 6/10: Quốc gia NATO lập trung đoàn UAV đầu tiên học theo Ukraine

Hoàng Vũ • 06/10/2026 06:01

Tin vũ khí hôm nay, Quốc gia NATO lập trung đoàn UAV đầu tiên học theo Ukraine; Mỹ rút 12 máy bay B-1 khỏi Anh sau âm mưu khủng bố; Đơn hàng MZKT mới hé lộ kế hoạch nào của Nga với Pechora-2M.

Quốc gia NATO lập trung đoàn UAV đầu tiên năm 2027, học theo chiến trường Ukraine

Lục quân Đức sẽ bắt đầu thành lập trung đoàn UAV chuyên trách đầu tiên vào năm 2027, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius thông báo ngày 1/10 tại thao trường Bergen, nơi diễn ra chuỗi thử nghiệm "Experimentalserie Land". Các quan chức cho biết những đợt bắn đạn thật thử cả UAV lẫn phương tiện mặt đất không người lái này được định hình nhờ trao đổi trực tiếp với các đơn vị Ukraine ở tiền tuyến. Ông Pistorius nhấn mạnh robot mặt đất sẽ là một trụ cột ngang hàng với UAV. Trung đoàn sẽ gom trinh sát, tấn công tầm xa, robot mặt đất, tác chiến điện tử và phòng chống UAV về một mối chỉ huy.

h3sl3cian5ddpkj5b74xnii2aq.avif
Binh sĩ Đức điều khiển UAV trinh sát trước xe chiến đấu bộ binh Puma trong diễn tập Freedom Shield 2026 tại Litva ngày 11/6. Ảnh: Getty Images

Trung đoàn là đơn vị trực thuộc Sư đoàn Thiết giáp 10, lực lượng sẵn sàng cao mà Đức cam kết với NATO, đồng thời quản lí Lữ đoàn Thiết giáp 45 đóng ở Litva. Theo Tham mưu trưởng Lục quân, Trung tướng Christian Freuding, trung đoàn sẽ có 300 - 350 người năm 2027 rồi tăng lên tối đa 600, đạt năng lực tác chiến hoàn toàn vào năm 2029. Đơn vị gồm 5 - 6 đại đội, phụ trách cận chiến, tấn công sâu tới 500km tùy khí tài thương mại có sẵn, tác chiến điện tử, phòng chống UAV và một đại đội thử nghiệm để đẩy nhanh việc đưa khí tài vào biên chế. Song song, từ đầu năm tới, UAV chiến thuật sẽ được cấp thẳng cho bộ binh nhẹ, trinh sát và thiết giáp.

Đây là bước ngoặt lớn với một quốc gia từng ngần ngại vũ trang cho UAV. Tháng 2/2026, Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức thông qua hai hợp đồng, mỗi hợp đồng 268 triệu euro, để mua đạn bay lượn Virtus của Stark Defence và HX-2 của Helsing, kèm quyền chọn bổ sung tới 1 tỉ euro mỗi bên. Rheinmetall với mẫu FV-014 được đối xử tương tự. Lô đạn bay lượn đầu tiên sẽ về Lữ đoàn 45 ở Litva năm 2027. Trước đó, nhiều nghị sĩ, kể cả trong đảng Dân chủ Xã hội (SPD), phản đối việc gắn vũ khí lên UAV.

Đức không đi một mình. Ukraine đã lập hẳn Lực lượng Hệ thống không người lái thành một quân chủng từ năm 2024, còn theo Defense News, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 1/10 công bố lập một bộ tư lệnh bốn sao mới cho tác chiến tự hành. Với trung đoàn của Đức, nhiều câu hỏi vẫn còn để ngỏ, khi Bộ Quốc phòng chưa chốt nơi đóng quân lâu dài và chưa kí hợp đồng mua các phương tiện tầm xa mà trung đoàn cần.

Mỹ rút toàn bộ B-1 khỏi căn cứ Fairford sau vụ bắt 5 nghi phạm khủng bố

Toàn bộ máy bay ném bom Mỹ triển khai tại căn cứ RAF Fairford ở Anh đã quay về các căn cứ gốc tại Mỹ, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc xác nhận hôm 4/10. Theo Reuters, có 12 chiếc B-1 đóng tại Fairford, phía tây bắc London, và chúng đã được dùng trong các đợt không kích Iran. Tờ Wall Street Journal đầu tiên đưa tin máy bay được rút đi do lo ngại an ninh, đúng một tuần sau vụ bắt giữ các nghi phạm khủng bố gần căn cứ.

42hqdv2jd5d3bpa4nw5jcfnryi.avif
Máy bay ném bom B-1B Lancer tại căn cứ RAF Fairford, hạt Gloucestershire, Anh ngày 27/9 Ảnh: Reuters

Rạng sáng 27/9, cảnh sát Anh nhận tin báo về ba chiếc xe tải khả nghi đang chạy về phía RAF Fairford ở hạt Gloucestershire. Lực lượng vũ trang bắt giữ 5 người đàn ông với nghi vấn chuẩn bị hành vi khủng bố. Đơn vị xử lí bom khám xét các xe trong vành đai 400m, cư dân 85 ngôi nhà gần đó phải sơ tán. Tổng thống Donald Trump nói nhóm này muốn gây "thiệt hại lớn" và đã bị cơ quan chức năng Anh, Mỹ theo dõi từ lâu.

Thủ tướng Anh Andy Burnham hôm 30/9 nói London có "dấu hiệu mạnh mẽ" cho thấy Iran đứng sau âm mưu. Tehran bác bỏ cáo buộc là vô căn cứ và triệu đại sứ Anh lên phản đối. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhắc tới "bàn tay của một chủ thể nước ngoài". Theo một nguồn tin điều tra, động cơ liên quan Iran là khả năng lớn nhất, dù giả thuyết Nga phá hoại hay nhóm Hồi giáo cực đoan cũng được xem xét. Hồi tháng 7, Vệ binh Cách mạng Iran từng cảnh báo Anh không được để máy bay ném bom Mỹ cất cánh từ Fairford, vì bất kì căn cứ nào dùng để tấn công Iran đều là mục tiêu hợp pháp. London khi đó vẫn cho phép Mỹ dùng Fairford để đánh các trận địa tên lửa Iran nhắm vào tàu thuyền ở eo Hormuz.

B-1B có khoang vũ khí trong lớn nhất trong các máy bay ném bom Mỹ, mang được khoảng 34 tấn vũ khí. Fairford từ lâu là căn cứ tiền phương chính của máy bay ném bom Mỹ ở châu Âu. Vụ việc cho thấy nguy cơ với căn cứ không đến từ tên lửa hay UAV mà có thể từ ba chiếc xe tải trên đường làng. Lầu Năm Góc chưa cho biết các máy bay có quay lại Anh hay không.

Nga đặt 30 khung gầm Belarus, nghi để hồi sinh phòng không Pechora-2M

Nhà máy Máy kéo bánh lốp Minsk (MZKT) của Belarus đã kí hợp đồng cung cấp 30 khung gầm bánh lốp chuyên dụng cho Công ty cổ phần Hệ thống Quốc phòng có trụ sở tại Moscow, theo tài liệu do nhóm BELPOL thu được. Bên mua sẽ nhận 20 khung gầm MZKT-8021-021, 5 chiếc MZKT-8022-021 và 5 chiếc MZKT-80211-021. Hợp đồng dài hạn, giao hàng kéo dài tới năm 2029.

zrk-s-125-.jpg
Lắp bệ phóng lên khung gầm MZKT-6525 cho hệ thống phòng không S-125-2M Pechora-2M - Ảnh: Nguồn mở

Dòng khung gầm MZKT-8021/8022 được phát triển riêng để mang các thành phần của hệ thống tên lửa phòng không Pechora-2M, ngoài ra còn dùng cho một số hệ thống phòng không và đài radar khác. Hệ thống Quốc phòng là doanh nghiệp Nga chuyên phát triển, hiện đại hóa và sản xuất hàng loạt các hệ thống phòng không, tác chiến điện tử. Dự án nổi bật nhất của họ là nâng cấp toàn diện tổ hợp Pechora thời Liên Xô lên tiêu chuẩn Pechora-2M và Pechora-2K, cho cả quân đội Nga lẫn xuất khẩu. Theo Militarnyi, quy mô đơn hàng cho thấy Nga định dùng Pechora-2M hoặc các hệ thống phòng không tương thích.

Pechora là tên xuất khẩu của S-125, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp ra đời đầu thập niên 1960. Bản Pechora-2M là gói nâng cấp lớn của S-125M, đặt bệ phóng lên xe tự hành thay vì bệ cố định, đánh mục tiêu trên không ở cự li 3,5 – 32 km và độ cao từ 20 m tới 20 km. Militarnyi nhận định trong bối cảnh thiếu hụt phòng không, quay lại với hệ thống thời Liên Xô là bước đi thực dụng, vì Nga vẫn còn kho tên lửa tương ứng khá lớn.

Nhu cầu phòng không của Nga đang tăng nhanh. Trong tháng 9, Ukraine liên tục dùng tên lửa Neptune, tên lửa-UAV phản lực và UAV tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, có đêm đánh trúng cả tổ hợp Pantsir-S2. Đây cũng không phải lần đầu Minsk cung cấp khung gầm cho hệ thống phòng không Nga. Năm 2024, Belarus được cho là đã giao 18 khung gầm MZKT-7930-312 để Nga chế tạo tổ hợp pháo-tên lửa Pantsir-S1. BELPOL là hiệp hội của các cựu nhân viên an ninh Belarus đối lập với chính quyền Minsk, chuyên công bố tài liệu rò rỉ về hợp tác quân sự Belarus - Nga.

Hoàng Vũ