Cuộc sống số

Sam Altman: Elon Musk là kẻ bắt nạt, chỉ tôn trọng người dám đáp trả

Sơn Vân • 06/10/2026 09:10

Sam Altman cho rằng nếu muốn ông và Elon Musk có thể làm việc cùng nhau, mọi người phải chấp nhận một mức độ tranh cãi và căng thẳng nhất định.

“Thỉnh thoảng, bạn phải đấm trả một kẻ bắt nạt. Tôi cũng nghĩ Elon, giống như nhiều kẻ bắt nạt khác, chỉ tôn trọng những người dám làm như vậy”, Sam Altman (Giám đốc điều hành OpenAI) nói với tạp chí Vanity Fair trong cuộc phỏng vấn xoay quanh nhiều chủ đề.

Cùng tham gia đồng sáng lập OpenAI năm 2015, Sam Altman và Elon Musk (Giám đốc điều hành SpaceX, Tesla) từng có vụ rạn nứt quan hệ nổi tiếng, sau đó được kể lại nhiều lần và trở thành tâm điểm của một loạt cuộc chiến pháp lý.

Mối bất hòa giữa họ, vốn không phải cuộc đối đầu duy nhất đang âm ỉ trong thế giới AI, giờ còn trở thành bối cảnh cho những nỗ lực của các công ty AI lớn nhất thế giới nhằm đạt đồng thuận về cách định hướng và kiểm soát công nghệ này.

Sam Altman Elon Musk là ‘kẻ bắt nạt’, chỉ tôn trọng người dám đáp trả
Sam Altman (phải) và Elon Musk khẩu chiến trong thời gian dài. Ảnh: Getty Images

Sam Altman: Sẵn sàng làm việc với Elon Musk

Sam Altman cho biết ông vẫn sẵn sàng làm việc với Elon Musk, người từng là đồng minh của mình nhưng giờ thường gọi ông bằng biệt danh “Scam Altman” (Altman lừa đảo), trong bối cảnh ngành AI một lần nữa đối mặt với những lo ngại về an toàn.

“Nếu bạn muốn tôi có thể làm việc với ông ấy, có lẽ bạn nên vui vì thỉnh thoảng tôi cũng đáp trả. Song tất nhiên, tôi sẽ làm việc với Elon”, Sam Altman nói.

Về phần mình, Sam Altman thừa nhận ông “sẽ không tự nhận mình là một vị thánh”. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành OpenAI không cho rằng mình là người gây ra vấn đề lớn nhất.

“Tôi không chắc liệu mình có phải là người đáng bị nhắm đến trong mối quan hệ giữa tôi và Elon hay không”, Sam Altman cho hay.

Hồi tháng 7, Elon Musk công kích Sam Altman sau khi một người dùng X khác viết rằng ông đã “cảnh báo cả thế giới về Scam Altman”.

Elon Musk đã trích dẫn bài đăng đó và viết thêm: “Ông ta đưa trò lừa đảo lên một tầm cao hoàn toàn mới”.

Đáp lại, Sam Altman châm chọc Elon Musk về việc ông ủng hộ ý tưởng xây dựng các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo, điều mà giám đốc điều hành OpenAI nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi.

“Này ông bạn, chính ông mới là người đang thuyết phục các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán về những trung tâm dữ liệu không gian có thời gian triển khai ngắn hạn”, Sam Altman viết.

Bất chấp những màn khẩu chiến, các công ty AI đang có thêm nhiều bước tiến hướng tới hợp tác. Lãnh đạo OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX, Google và Nvidia đã kí một thỏa thuận do Nhà Trắng thúc đẩy, trong đó các công ty đồng ý áp dụng một số biện pháp an toàn do chính họ tự cam kết.

Trong podcast Decoded của tờ Politico, Sam Altman cho biết không tồn tại một nhóm trò chuyện chung duy nhất dành cho tất cả công ty, nhưng các quan chức tại những phòng thí nghiệm AI hàng đầu vẫn có nhiều kênh để tiếp tục trao đổi.

“Không có kiểu như một nhóm WhatsApp lớn mà tất cả mọi người đều tham gia. Song có rất nhiều cách để mọi người gặp nhau, chẳng hạn cùng xuất hiện tại một hội nghị. Có các cuộc gọi, những cuộc gặp không thường xuyên và nhiều hình thức khác”, Sam Altman tiết lộ.

Mark Zuckerberg, Jensen Huang đứng sau thỏa thuận AI với Nhà Trắng

Mark Zuckerberg (Giám đốc điều hành Meta) đóng vai trò chính trong việc xây dựng các thỏa thuận AI mang tính “ràng buộc về đạo đức”, được đưa ra sau bữa trưa 29/9 tại Nhà Trắng với Tổng thống Trump, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và hơn 12 lãnh đạo hãng công nghệ.

Với sự hỗ trợ của Jensen Huang (Giám đốc điều hành Nvidia), Mark Zuckerberg đã trình bày thỏa thuận AI này cùng các quan chức cấp cao Nhà Trắng và một số tên tuổi lớn nhất ngành công nghệ tại bữa trưa, theo 3 trong số 5 nguồn tin của tờ Politico.

Hai nguồn tin nói Jensen Huang cùng các quan chức chính quyền Trump cũng tham gia định hình nội dung thỏa thuận trước cuộc gặp.

Theo thỏa thuận tự nguyện này, các công ty kí kết sẽ cam kết công nhận tầm quan trọng của việc thiết lập biện pháp bảo vệ nhằm giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn từ các mô hình AI tiên tiến. Tuy nhiên, do thiếu cơ chế thực thi rõ ràng, chưa rõ liệu họ có phải chịu hậu quả gì hay không nếu không tuân thủ cam kết.

Diễn biến trên cho thấy Mark Zuckerberg và Jensen Huang có ảnh hưởng ngày càng lớn trong việc định hình chính sách AI của Nhà Trắng, giữa bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận tương đối nhẹ tay về quản lý công nghệ này. Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua đạo luật liên bang nhằm siết quản lý AI.

Ý tưởng về thỏa thuận bắt nguồn từ quốc yến dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24/9 tại Nhà Trắng. Tại đó, Mark Zuckerberg đã đề xuất ý tưởng này với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, theo một trong các nguồn tin của Politico.

Không lâu sau đó, Giám đốc điều hành Meta trao đổi với Jensen Huang. Tiếp theo, Giám đốc điều hành Nvidia góp phần thu hút sự ủng hộ của lãnh đạo các phòng thí nghiệm AI lớn, theo hai nguồn tin.

Từ thời điểm diễn ra quốc yến cho đến bữa trưa hôm 30/9, các lãnh đạo doanh nghiệp đã liên tục trao đổi để hoàn thiện văn bản thỏa thuận.

Tổng thống Trump cho biết các lãnh đạo doanh nghiệp, gồm cả Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Dario Amodei (Giám đốc điều hành Anthropic), Sundar Pichai (Giám đốc điều hành Google) và Greg Brockman (Chủ tịch OpenAI), đã kí văn bản mà ông mô tả như một dạng “hiến pháp” cho ngành công nghiệp AI.

Khi một phóng viên hỏi liệu thỏa thuận này có mang tính ràng buộc hay không, ông Trump nói: “Tôi nghĩ nó mang tính ràng buộc về mặt đạo đức”.

Mark Zuckerberg (phải) và Jensen Huang đóng vai trò chính trong việc xây dựng các thỏa thuận AI mang tính “ràng buộc về đạo đức”. Ảnh: Internet
Mark Zuckerberg (phải) và Jensen Huang đóng vai trò chính trong việc xây dựng các thỏa thuận AI mang tính “ràng buộc về đạo đức”. Ảnh: Internet

Văn bản dài một trang mang tên “Thỏa thuận Nhà Trắng về Siêu trí tuệ” đề nghị các công ty xây dựng cơ chế kiểm soát an toàn nội bộ, cho phép kiểm toán viên độc lập bên ngoài đánh giá các biện pháp này và để một ủy ban thuộc hội đồng quản trị xem xét kết quả. Thỏa thuận không có cơ chế thực thi pháp lý và mang tính tự nguyện.

Ông Trump cũng cho biết các công ty sẽ tiến hành “tự giám sát ở mức độ rất lớn” và chính quyền Mỹ đang cân nhắc thành lập một ủy ban gồm 10 người để giám sát ngành AI.

Thỏa thuận đã vấp phải chỉ trích từ một số nghị sĩ đảng Dân chủ và các nhà hoạt động về an toàn AI. Những người này cho rằng thỏa thuận không có khả năng được thực thi và chủ yếu dựa vào sự đồng thuận giữa các doanh nghiệp.

“Ý tưởng không phải là đây sẽ là điều duy nhất chúng ta làm từ nay về sau. Đây là bước khởi đầu và là một thỏa thuận mà toàn bộ ngành công nghiệp có thể cùng tham gia”, Mark Zuckerberg nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm 29/9.

Tổng thống Trump từ lâu không muốn áp đặt thêm các biện pháp kiểm soát với AI, cho rằng những luật hiện hành là đủ để giảm thiểu các rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra.

“Biện pháp kiểm soát hay ‘hàng rào bảo vệ’ duy nhất mà AI cần là một tổng thống mạnh mẽ và thông minh. Nước Mỹ đang có một người như vậy, hơn cả mong đợi!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hồi giữa tháng 9.

Trong quá trình Nhà Trắng cân nhắc cách quản lý AI, Mark Zuckerberg cũng ủng hộ cách tiếp cận tương đối nhẹ tay. Trong một cuộc điện đàm với ông Trump hồi tháng 8, Mark Zuckerberg phản đối đề xuất thành lập một cơ quan quản lý độc lập theo mô hình Tổ chức Quản lý ngành Tài chính (FINRA).

Jensen Huang đã định hình vai trò của mình như người kết nối và xây dựng liên minh trong ngành AI.

Ông Trump nhấn mạnh Mỹ cần củng cố lợi thế cạnh tranh về AI, đặc biệt là trong cuộc đua với Trung Quốc.

“Điều này rất có lợi cho Mỹ. Chúng ta đang dẫn trước rất xa và sẽ tiếp tục duy trì lợi thế đó. AI sẽ được phát triển một cách rất an toàn, với cơ chế tự giám sát và cả cơ chế giám sát chung trong ngành”, ông Trump nói.

Sơn Vân