Tin vũ khí hôm nay 7/10: Ukraine tuyên bố lập kỉ lục đánh trúng phòng không và radar Nga
Tin vũ khí hôm nay, Ukraine tuyên bố lập kỉ lục đánh trúng phòng không và radar Nga; Pháp lần đầu phóng tên lửa hạt nhân từ tàu ngầm; Mỹ duy trì thử nghiệm tên lửa Trident II tới năm 2031.
Ukraine tuyên bố lập kỉ lục đánh trúng phòng không và radar Nga
Các lực lượng Ukraine trong tháng 9 ghi nhận số lần đánh trúng hệ thống phòng không và radar Nga cao nhất kể từ khi chương trình điểm thưởng e-Points được triển khai, Bộ Quốc phòng Ukraine công bố ngày 6/10. Một mục tiêu phòng không được đánh ở khoảng cách tới 552 km. Ukraine không công bố tổng số radar hay tổ hợp phòng không bị đánh trúng.

Mỗi kết quả phải có video ghi lại trên hệ thống tác chiến DELTA và được cụm đổi mới quốc phòng Brave1 xác minh trước khi đơn vị nhận điểm. Đơn vị có đòn đánh được xác nhận sẽ nhận điểm, rồi dùng điểm đổi khí tài trên chợ Brave1 Market. Từ tháng 3, binh sĩ còn được đổi điểm lấy linh kiện. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng dẫn dữ liệu cho thấy mỗi 1 USD chi cho các đòn tấn công gây cho Nga thiệt hại gần 5 USD. Theo Militarnyi, kết quả cho thấy giao tranh đang dần dịch từ tiền tuyến về phía hậu phương đối phương.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các cuộc tấn công sâu cũng tăng mạnh. Lần đầu tiên số mục tiêu bị đánh ở khoảng cách hơn 20 km tính từ tiền tuyến vượt 11.000 trong một tháng. Số đòn đánh ở độ sâu trên 50 km cũng lập kỉ lục, phần lớn tập trung dọc tuyến hậu cần Mariupol-Crimea mà Nga sử dụng để hỗ trợ lực lượng ở miền nam Ukraine.
Ở chiều phòng thủ, Ukraine cho biết số UAV kiểu Shahed bị bắn hạ trong tháng 9 tăng 28% so với tháng 8, dù Nga tăng sử dụng các biến thể phản lực. Từ đầu năm 2026, Bộ Quốc phòng Ukraine nói lực lượng nước này đã vô hiệu hóa hơn 350.000 UAV Nga các loại. Đây là số liệu của phía Ukraine và chưa được kiểm chứng độc lập đầy đủ.
Những con số tháng 9 cho thấy UAV và vũ khí tầm xa của Ukraine đang được sử dụng ngày càng sâu vào hậu phương Nga, đặc biệt nhằm vào radar, phòng không và các tuyến hậu cần. Tuy nhiên, dữ liệu e-Points phản ánh các đòn đánh đã được Ukraine xác minh bằng video, không đồng nghĩa với thống kê độc lập về toàn bộ thiệt hại thực tế của Nga.
Pháp lần đầu phóng tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm
Pháp ngày 6/10 lần đầu phóng tên lửa đạn đạo chiến lược M51.3 từ một tàu ngầm đang hoạt động. Tên lửa được khai hỏa từ tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Le Vigilant ngoài khơi Finistère trong chiến dịch SMERTRIOS, sau khi con tàu hoàn tất đợt bảo dưỡng và sửa chữa định kì. Bộ Quân đội Pháp cho biết tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân và khu vực rơi nằm ở Bắc Đại Tây Dương, cách bờ biển vài trăm km.

Mục đích chính của lần bắn là xác nhận Le Vigilant có thể sử dụng trở lại toàn bộ hệ thống vũ khí chiến lược sau đại tu. DGA theo dõi tên lửa trong suốt hành trình bằng mạng cảm biến thử nghiệm, trong đó có tàu đo đạc Monge. Tổng thống Emmanuel Macron theo dõi cuộc phóng từ khinh hạm Auvergne.
M51.3 là phiên bản thứ ba của dòng M51 và đã chính thức vào trực chiến ngày 24/10/2025. So với phiên bản trước, phía Pháp cho biết M51.3 được cải thiện về tầm bắn, độ chính xác và khả năng xuyên qua hệ thống phòng thủ tên lửa, đồng thời sử dụng đầu đạn hạt nhân TNO-2 mới. Tầm bắn chính xác vẫn được giữ bí mật. Bulletin of the Atomic Scientists ước tính M51.3 có thể vượt 9.500 km, nhưng đây không phải thông số chính thức.
ArianeGroup cho biết dòng M51 sử dụng ba tầng động cơ nhiên liệu rắn, dài khoảng 12 m và nặng hơn 50 tấn. Sau khi được đẩy khỏi tàu ngầm đang lặn, tên lửa vươn lên độ cao hơn 2.000 km trước khi quay trở lại khí quyển với tốc độ khoảng Mach 20 (24.500km/h). Con số này mô tả đặc tính của dòng M51 nói chung, không phải độ cao được Pháp công bố riêng cho lần bắn ngày 6/10.
Pháp hiện có bốn tàu ngầm lớp Le Triomphant, mỗi chiếc mang tối đa 16 tên lửa M51. Song song với việc đưa M51.3 vào sử dụng, DGA đã trao hợp đồng phát triển M51.4 cho ArianeGroup từ tháng 8/2025.
Mỹ duy trì thử nghiệm tên lửa Trident II tới năm 2031
Hải quân Mỹ ngày 1/10 trao cho Interstate Electronics, công ty thuộc L3Harris, hợp đồng trị giá 46,85 triệu USD để tiếp tục vận hành và hỗ trợ hệ thống đo đạc phục vụ các chuyến bay thử Trident II D5. Công việc kéo dài tới ngày 30/9/2031, còn các quyền chọn có thể nâng tổng giá trị hợp đồng lên khoảng 207,05 triệu USD.

Hợp đồng này không phải đơn hàng mua thêm tên lửa. Interstate Electronics sẽ duy trì các hệ thống dùng để ghi nhận quỹ đạo, dữ liệu dẫn đường, độ chính xác và độ tin cậy trong những lần phóng thử không mang đầu đạn hạt nhân. Công việc bao gồm hỗ trợ kĩ thuật, hậu cần, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và nâng cấp thiết bị đo.
Những dữ liệu này giúp Hải quân kiểm tra các tên lửa D5 Life Extension đang phục vụ và chuẩn bị cho thế hệ D5LE2. Mỹ dự kiến tiếp tục các chuyến bay thử Trident II trên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương tới năm 2039. Kế hoạch hiện nay cho phép tối đa 6 lần thử mỗi năm giai đoạn 2025 - 2028 và tối đa 8 lần mỗi năm từ 2029 đến 2039. Ngoài ra, D5LE2 có thể thực hiện tối đa 10 lần phóng từ mặt đất tại Cape Canaveral trong giai đoạn 2032 - 2036.
Trident II D5 hiện là vũ khí chiến lược chủ lực của các tàu ngầm lớp Ohio. D5LE sẽ tiếp tục được sử dụng trên những chiếc Columbia đầu tiên thay vì đưa ngay một tên lửa mới lên một lớp tàu ngầm mới. Văn phòng Các chương trình Hệ thống Chiến lược của Hải quân cho biết chiếc USS District of Columbia đầu tiên sẽ dùng D5LE khi thử nghiệm hệ thống vũ khí và dự kiến bắt đầu tuần tra răn đe vào khoảng năm tài khóa 2031.
Anh cũng có lợi ích trực tiếp trong chương trình vì các tàu ngầm Vanguard sử dụng Trident II và lớp Dreadnought tương lai sẽ tiếp tục dùng dòng tên lửa này. Một phần công việc trong hợp đồng L3Harris cũng được thực hiện tại Barrow-in-Furness, nơi Anh đóng tàu ngầm hạt nhân.


