VN-SECURITY' 2026 khai mạc: Công nghệ cao đi liền với an toàn của nhân dân
Sáng 8/10, Triển lãm và Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Công nghiệp an ninh tại Việt Nam (VN-SECURITY' 2026) khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội.
Sự kiện do Công ty Cổ phần Công nghệ và Sự kiện HTECH tổ chức, kéo dài đến hết ngày 10/10, với chủ đề "Khởi tạo: Tự chủ – Lưỡng dụng – Hiện đại" và thông điệp "Hội tụ Công nghệ – Thúc đẩy An ninh".
Các giải pháp mới, hiện đại
Các sản phẩm trưng bày trải rộng từ giải pháp an ninh, giám sát, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, phương tiện không người lái, mật mã đến công nghệ đặc chủng.

Theo ban tổ chức, các giải pháp tại đây phản ánh sự chuyển dịch "từ bảo vệ bị động sang năng lực an ninh chủ động, dựa trên dữ liệu và công nghệ thông minh".
Nổi bật tại triển lãm là hai phiên bản của robot chữa cháy cho công trình công nghiệp, sản phẩm của Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Sản phẩm thuộc một đề tài nghiên cứu cấp Bộ Công an, đã được nghiệm thu hơn một năm và đang ở giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

Theo đại diện đơn vị, nhiệm vụ chính của robot là thay lính cứu hỏa cầm lăng phun, tiến sâu vào những đám cháy nhà xưởng, kho hàng mà con người khó hoặc nguy hiểm khi tiếp cận.
Robot được điều khiển từ xa bằng tay cầm, có camera giám sát và lăng phun được cả nước lẫn bọt chữa cháy. Khi cần đi sâu vào hiện trường, robot được hỗ trợ bởi một xe tải chở trạm điều khiển có màn hình theo dõi.

Robot còn có tay kẹp để kéo mở cửa trên đường tiếp cận. Phiên bản bánh xích cao su có khả năng leo được cầu thang và vượt được sắt thép đổ sập. Trong khi đó, phiên bản bánh lốp thiên về tốc độ cao, phản ứng nhanh.
Tăng tốc cho "tổ hợp công nghiệp an ninh"
Kết luận số 158-KL/TW của Bộ Chính trị chỉ đạo hình thành tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt thuộc Bộ Công an. Luật số 119/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã bổ sung quy định về tổ hợp này.

Ngày 13/2/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, có hiệu lực ngay từ ngày kí. Nghị định giao tổ hợp nhiệm vụ nghiên cứu, làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi và công nghệ lưỡng dụng. Tổ chức, doanh nghiệp ngoài lực lượng Công an nhân dân được tham gia dưới hình thức liên doanh, liên kết hoặc kí hợp đồng.
Dù vậy, doanh nghiệp phát triển giải pháp an ninh vẫn gặp rào cản ở khâu thương mại hóa và phải đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật khắt khe. Họ cũng thiếu kênh đối thoại trực tiếp với cơ quan quản lí, lực lượng chuyên trách và chủ đầu tư các dự án hạ tầng. VN-SECURITY' 2026 được định vị là nơi doanh nghiệp tiếp cận các đơn vị thụ hưởng và nắm định hướng chính sách.
.jpg)