Kinh tế

Hàng Việt Nam cần chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong bối cảnh mới

Bùi Tú • 08/10/2026 22:14

Phát biểu tại phiên khai mạc Lễ hội Kỉ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thành hiệu quả cụ thể: Sản xuất tốt hơn, sử dụng nguồn lực tiết kiệm hơn, nâng cao năng suất và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Nhìn lại 30 năm qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đánh giá chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn đã từng bước khẳng định uy tín và đồng hành với quá trình trưởng thành của doanh nghiệp Việt.

hàng việt nam
Lễ hội Kỉ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao khai mạc tối 8/10. Ảnh: Bùi Tú

Hàng Việt Nam chất lượng cao cần tính chặng đường tiếp theo

Theo ông, phía sau mỗi thương hiệu không chỉ là sản phẩm được đưa ra thị trường mà còn là tâm huyết của người làm nghề, công sức của người lao động và sự kiên trì vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn. Thành phố ghi nhận những đóng góp đó, đồng thời đánh giá cao việc ngày càng có thêm những doanh nghiệp mới tiếp bước các thương hiệu đi trước, tạo ra những giá trị mới cho hàng Việt.

Dấu mốc 30 năm vì vậy không chỉ là dịp nhìn lại. Nó cũng đặt ra câu hỏi về chặng đường tiếp theo, trong bối cảnh doanh nghiệp Việt phải cạnh tranh ngày càng trực diện với hàng hóa và thương hiệu quốc tế ngay trên sân nhà.

TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với định hướng trở thành đô thị toàn cầu. Theo ông Nguyễn Lộc Hà, Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu và hướng tới xây dựng TP.HCM ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

pctnlh.jpg
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM

Trong hành trình đó, doanh nghiệp Việt không chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ mà phải trở thành một trong những lực lượng tiên phong tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho thành phố.

Với hàng Việt Nam chất lượng cao, yêu cầu này càng rõ ràng. Người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn hơn và có thể dễ dàng so sánh sản phẩm trong nước với hàng hóa đến từ nhiều quốc gia. Chất lượng vì thế không còn chỉ là một lợi thế để tạo khác biệt, mà trở thành điều kiện cơ bản để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Bên cạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, ông Nguyễn Lộc Hà cho rằng hàng Việt cũng cần phát huy những lợi thế riêng. Theo ông, tri thức bản địa, nguyên liệu và văn hóa Việt, nếu kết hợp với khoa học, công nghệ và thiết kế hiện đại, có thể tạo ra những sản phẩm vừa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, vừa có bản sắc và giá trị khác biệt.

Từ “tự hào” sang “tiếp nối” bằng đổi mới

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cho rằng sau 30 năm, chương trình không chỉ phát triển về số lượng và quy mô mà quan trọng hơn là tạo dựng được uy tín và niềm tin dựa trên chiều sâu và độ bền của chất lượng.

Nhưng bối cảnh hiện nay cũng khiến gánh nặng đổi mới trên vai doanh nghiệp lớn hơn. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao và phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu, trong khi môi trường cạnh tranh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Doanh nghiệp đồng thời phải thích ứng với những biến động mới của địa chính trị, địa kinh tế và công nghệ.

Một thách thức khác là sự chuyển giao thế hệ quản trị. Nhiều doanh nghiệp đã trải qua hàng chục năm xây dựng và phát triển, nay bước vào giai đoạn chuyển giao cho lớp lãnh đạo mới. Những người kế nhiệm phải tiếp quản không chỉ tài sản và thương hiệu mà còn cả bài toán đưa doanh nghiệp thích ứng với một thế giới rất khác so với vài thập kỉ trước.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, TP.HCM sau quá trình mở rộng và với định hướng phát triển thành một siêu đô thị, đô thị toàn cầu, cũng đặt ra kỳ vọng lớn hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Với lực lượng hơn 300.000 doanh nghiệp, hệ sinh thái Hàng Việt Nam chất lượng cao được kỳ vọng đóng góp nhiều hơn vào năng lực cạnh tranh của thành phố.

vkh.jpg
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Trong tình hình đó, “tiếp nối” không thể chỉ có nghĩa là duy trì những gì đã làm tốt trong 30 năm qua. Doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đổi mới công nghệ, nâng năng suất và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Đây cũng là điểm giao giữa “tự hào” và “tiếp nối”. Tự hào là nền tảng được xây dựng từ chất lượng và niềm tin của người tiêu dùng trong 30 năm qua. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc tự hào về những thành quả cũ, doanh nghiệp khó có thể duy trì vị thế trong một thị trường thay đổi nhanh.

Bà Vũ Kim Hạnh cho rằng ở năm thứ 30, doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cần “tự hào cũng vừa phải thôi”, thay vào đó là tiếp nối mạnh mẽ truyền thống, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo gắn với thực tế đời sống và kinh doanh.

Lễ hội Kỉ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao với chủ đề “Tự hào và Tiếp nối” diễn ra từ ngày 8 đến 11/10 tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM, quy tụ gần 150 doanh nghiệp với hơn 200 gian hàng.

Lễ hội Kỉ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao – “Tự hào và Tiếp nối” đánh dấu chặng đường ba thập kỉ của chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Từ một hoạt động góp phần xác lập uy tín cho hàng Việt, chương trình dần trở thành một hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp với thị trường và người tiêu dùng.

Bùi Tú