Thể thao

70 năm CLB Công an Hà Nội: Từ hai quả bóng cũ đến vô địch V.League

Đặng Hoàng • 12/10/2026 5:30

Thành lập năm 1956, vô địch quốc gia năm 1984, giải thể năm 2002 rồi trở lại V.League bằng chức vô địch năm 2023, CLB Công an Hà Nội đã trải qua nhiều biến động trong 70 năm qua.

Ngày 10/10, CLB Công an Hà Nội (CAHN) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự, phát biểu và gặp gỡ những thế hệ cầu thủ từng góp phần làm nên tên tuổi đội bóng.

Đối với nhiều người yêu bóng đá Hà Nội, đây không chỉ là dịp nhìn lại những danh hiệu. Bởi lịch sử CAHN còn có những năm tháng gian khó, những thế hệ cầu thủ tài năng và cả một giai đoạn tên gọi Công an Hà Nội biến mất khỏi bóng đá đỉnh cao.

1.jpg
Đội Công an Hà Nội thi đấu tại Liên Xô và Bulgaria năm 1976.

Từ hai quả bóng cũ đến chức vô địch năm 1984

Hai năm sau ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954, đội bóng Công an Hà Nội chính thức được thành lập theo chủ trương của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, với sự phối hợp của chính quyền thành phố Hà Nội. Lực lượng ban đầu gồm cán bộ, chiến sĩ công an và một số cầu thủ được bổ sung từ đội Hoàng Diệu.

Điều kiện tập luyện thời kỳ đầu còn thiếu thốn. Theo lời kể của danh thủ Trần Đình Đức, người sau này trở thành HLV trưởng CAHN, đội bóng chỉ có hai quả bóng cũ. Cầu thủ ăn uống đạm bạc, ngủ tại bốt Hàng Đậu hoặc trải chiếu gần nhà máy nước để tránh nóng. Một số người còn làm thêm tại bến Phà Đen để kiếm thu nhập.

Dù vậy, đội bóng sớm có thành tích. Năm 1957, CAHN giành chức vô địch giải bóng đá miền Bắc theo hệ thống thi đấu thời kỳ đó. Đội tiếp tục giành thêm các danh hiệu ở giải miền Bắc trong những năm sau, góp phần xây dựng vị thế trong bóng đá Thủ đô.

Giai đoạn 1960-1980 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều cầu thủ được người hâm mộ biết đến như Tô Hiền, Từ Như Hiển, Nguyễn Văn Nhã, Đinh Xuân Hảo, Quản Quốc Hương và Phạm Văn Đức. Một số cầu thủ trong các thế hệ này được gọi vào đội tuyển quốc gia.

Dấu mốc nổi bật nhất của CAHN trong giai đoạn trước năm 2000 là chức vô địch quốc gia năm 1984. Dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Đình Đức, đội thắng Thể Công 3-1 ở vòng bảng, sau đó tiếp tục đánh bại đối thủ 2-1 trong trận chung kết trên sân Hàng Đẫy. Nguyễn Văn Nhã ghi bàn quyết định.

Phần thưởng khi ấy gồm một chiếc ô tô 30 chỗ dành cho toàn đội và một chiếc xe đạp cho mỗi cầu thủ. Đây là chi tiết cho thấy điều kiện bóng đá thời kỳ đó khác xa môi trường chuyên nghiệp hiện nay.

Năm 1999, CAHN tiếp tục giành Cúp Dunhill sau chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết trên sân Lạch Tray. Thành tích này khép lại một giai đoạn đội bóng vẫn duy trì sự hiện diện trong các giải đấu quốc nội trước khi đối diện bước ngoặt lớn về tổ chức.

Giải thể năm 2002, vắng bóng khỏi bóng đá đỉnh cao

Ngày 6/8/2002, đội bóng Công an Hà Nội chính thức giải thể trong quá trình chuyển giao tổ chức. Một phần lực lượng cầu thủ sau đó chuyển sang đội Hàng không Việt Nam rồi gắn với Hà Nội ACB.

Đây không chỉ là sự thay đổi tên gọi. Đội bóng cũ chấm dứt hoạt động, trong khi lực lượng cầu thủ dần phân tán. Đến năm 2007, Hà Nội ACB không còn cầu thủ nào thuộc lực lượng CAHN trước đây.

Sự gián đoạn kéo dài khiến cái tên Công an Hà Nội vắng bóng ở sân chơi đỉnh cao trong khoảng hai thập niên. Trong thời gian đó, bóng đá Thủ đô xuất hiện những đội bóng và thế hệ cầu thủ mới, nhưng CAHN vẫn được nhắc đến qua các danh hiệu trước đây và ký ức của những người từng theo dõi đội bóng trên sân Hàng Đẫy.

2.jpg
Đội Công an Hà Nội trong trận hòa 1-1 với đội Locomotiv (Bulgaria) năm 1976.

Cuối năm 2022, bước ngoặt xuất hiện khi CLB Công an Nhân dân giành quyền lên V.League. Bộ Công an quyết định chuyển giao đội bóng cho Công an thành phố Hà Nội quản lý và đổi tên thành CLB Công an Hà Nội.

Đội bóng trở lại V.League năm 2023, mở đầu giai đoạn hoạt động mới. Tuy nhiên, xét về tổ chức, đây là sự tái lập trên cơ sở đội Công an Nhân dân được chuyển giao, không phải một quá trình hoạt động liên tục của đội bóng cũ từ năm 1956 đến nay. Dù vậy, truyền thống và những ký ức bóng đá vẫn luôn được gìn giữ.

Trở lại và chinh phục

Sau hai thập niên vắng bóng, CAHN trở lại V.League năm 2023 và lập tức giành chức vô địch quốc gia. Đội kết thúc mùa giải với 38 điểm, bằng Hà Nội FC nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Thành công ấy không dừng lại ở mùa giải đầu tiên. CAHN tiếp tục giành Cúp quốc gia 2024-2025, Siêu cúp quốc gia 2025 và đặc biệt là chức vô địch V.League 2025-2026.

Ở mùa giải vừa qua, CAHN đăng quang sớm ba vòng đấu, kết thúc với 64 điểm sau 26 trận, san bằng kỷ lục điểm số của Hà Nội FC lập năm 2018. Đây là chức vô địch V.League thứ hai của đội bóng kể từ khi trở lại.

Ở đấu trường khu vực, CAHN cũng để lại dấu ấn khi vào chung kết Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024-2025. Trước đối thủ mạnh Buriram United của Thái Lan, CAHN hòa cả hai lượt trận với tổng tỉ số 5-5, chỉ để thua trong loạt sút luân lưu. Dù không giành chức vô địch, đây vẫn là thành tích đáng ghi nhận trong lần đầu tham dự giải.

Những kết quả đó cho thấy CAHN không chỉ trở lại để tiếp nối truyền thống mà còn khẳng định vị thế bằng những danh hiệu và thành tích thi đấu cụ thể.

3.jpg
Nếu không có gì thay đổi, 3 câu lạc bộ M.U, Inter Milan và AC Milan sẽ đến Việt Nam thi đấu trong chuỗi hoạt động khai trương sân vận động PVF.

CAHN hiện nay có điều kiện phát triển tốt hơn nhiều so với các thế hệ đi trước, từ cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư đến khả năng tuyển dụng cầu thủ. Đội bóng cũng đặt ra những mục tiêu lớn hơn ở đấu trường châu lục.

Tại lễ kỷ niệm 70 năm, kế hoạch mời Manchester United, AC Milan và Inter Milan sang Việt Nam thi đấu giao hữu năm 2027 được công bố, gắn với hoạt động khai trương sân vận động PVF có sức chứa dự kiến 60.000 khán giả tại Hưng Yên. Đây cũng là một trong những kế hoạch đáng chú ý thể hiện tham vọng phát triển bóng đá của ngành công an.

Bảy mươi năm trước, CAHN bắt đầu với hai quả bóng cũ và những cầu thủ phải làm thêm ngoài giờ tập luyện. Đội bóng đã viết nên lịch sử bằng chức vô địch năm 1984 và những thế hệ danh thủ được người hâm mộ Hà Nội yêu mến.

Ngày nay, CAHN có thêm hai chức vô địch quốc gia, những danh hiệu mới và một lần tiến đến chung kết cấp CLB Đông Nam Á.

Những thế hệ cầu thủ thuộc các thời kỳ khác nhau đã cùng góp phần làm nên tên tuổi Công an Hà Nội. Quá khứ có những thành tích đáng tự hào, còn hiện tại đang viết tiếp lịch sử ấy bằng những chiến tích mới.

Đặng Hoàng