Thời sự

Doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu đầu tư sản xuất pin ô tô tại Đà Nẵng

Lê Đình Dũng • 15/10/2026 09:51

Rept Battero, doanh nghiệp Trung Quốc quy mô lớn chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh pin lithium-ion và các hệ thống lưu trữ năng lượng đang muốn đầu tư sản xuất tại Đà Nẵng.

Chiều 14/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã chủ trì buổi tiếp lãnh đạo Công ty Rept Battero (Trung Quốc) và Tập đoàn Tân Thành Đô đến tìm hiểu môi trường đầu tư lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất pin và công nghiệp phụ trợ ô tô.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư. Ảnh: Danang.gov.vn.<br>
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư. Ảnh: Danang.gov.vn.

Tại buổi tiếp, ông Hu Xiaodong - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Rept Battero - cho biết doanh nghiệp dự kiến hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng để sản xuất pin phục vụ ngành công nghiệp ô tô, hướng đến cung ứng sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp mong muốn nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng trong quá trình khảo sát địa điểm, nghiên cứu phương án đầu tư và thực hiện các thủ tục liên quan.

Ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô - thông tin một số kế hoạch của Tập đoàn, đồng thời mong muốn thành phố quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai dự án tại Đà Nẵng.

Bí thư Lê Ngọc Quang đánh giá cao định hướng nghiên cứu xây dựng nhà máy sản xuất pin phục vụ ngành công nghiệp ô tô của Công ty Rept Battero, đồng thời hoan nghênh kế hoạch khởi công dự án lắp ráp ô tô của Tập đoàn Tân Thành Đô với công suất dự kiến tối đa 150.000 xe/năm.

Đà Nẵng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Theo ông Lê Ngọc Quang, Đà Nẵng được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước đến năm 2030, giữ vai trò quan trọng tại khu vực miền Trung.

Thành phố đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, logistics, du lịch và dịch vụ; trong đó, ưu tiên phát triển các ngành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điện tử, chip và bán dẫn.

Hiện thành phố có 1.162 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỉ USD. Riêng các doanh nghiệp Trung Quốc có 119 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 878 triệu USD.

Khu Thương mại tự do Đà Nẵng.
Khu Thương mại tự do Đà Nẵng.

Ông Quang đề nghị Công ty Rept Battero nghiên cứu, khảo sát và lựa chọn thành phố để đầu tư nhà máy sản xuất pin ô tô, thiết bị năng lượng; trong đó, xem xét địa điểm tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Khu vực này có hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi, gần cảng Liên Chiểu và được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư công nghệ cao.

Bí thư Đà Nẵng cho rằng, việc phát triển nhà máy sản xuất pin cùng với dự án lắp ráp ô tô sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa các khâu trong chuỗi sản xuất, tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại khu vực.

Đối với dự án sản xuất, lắp ráp ô tô có công suất dự kiến tối đa 150.000 xe/năm, định hướng chủ yếu phục vụ xuất khẩu, ông Lê Ngọc Quang đánh giá dự án có ý nghĩa đối với phát triển công nghiệp.

Yêu cầu về công nghệ, chất lượng và tỷ lệ nội địa hóa đối với các sản phẩm xuất khẩu sẽ tạo cơ hội thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng khảo sát địa điểm, nghiên cứu phương án triển khai và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Thành phố khẳng định chủ trương quan tâm, ủng hộ các dự án phù hợp với định hướng phát triển; đồng thời cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện giải quyết các thủ tục pháp lý thuận lợi, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Lê Đình Dũng