Thể thao

Dùng AI tìm kiếm vận động viên tài năng

Bùi Tú • 15/10/2026 19:55

Từ một cuộc trò chuyện giữa hai sinh viên kĩ thuật tại bang Odisha (Ấn Độ), ParaSync ra đời với tham vọng dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện và kết nối các vận động viên khuyết tật với cơ hội phát triển chuyên nghiệp.

Nền tảng cho phép vận động viên gửi video thi đấu bằng điện thoại thông minh, sau đó sử dụng công nghệ thị giác máy tính để phân tích kĩ thuật và chuyển động cơ thể. Sáng kiến của hai nhà sáng lập trẻ hiện lọt vào Top 20 dự án tại chương trình Samsung Solve for Tomorrow 2026.

vận động viên
Vatala Harika, và Ritesh Routray.

Từ một chuyến đi đến ý tưởng thay đổi cách phát hiện vận động viên tài năng

Vận động viên tài năng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, nhưng cơ hội để tài năng được nhận diện và phát triển lại không phân bố đồng đều. Đó là quan sát khởi đầu của Vatala Harika, 21 tuổi và Ritesh Routray, 20 tuổi, hai sinh viên cùng trường đại học tại bang Odisha, Ấn Độ, đồng thời là những người bạn trước khi trở thành cộng sự khởi nghiệp.

Trong một chuyến đi, cả hai có dịp trao đổi về những khó khăn mà các vận động viên khuyết tật (para-athletes) đang đối mặt. Một vấn đề khiến họ đặc biệt chú ý là sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng và hệ thống tìm kiếm tài năng thể thao dành cho nhóm vận động viên này, nhất là tại các thành phố cấp 2, cấp 3 và khu vực nông thôn.

Trên thực tế, việc phát hiện vận động viên có tiềm năng thường phụ thuộc vào mạng lưới câu lạc bộ, huấn luyện viên, cơ sở đào tạo và các chương trình tuyển chọn. Những người sống tại các trung tâm thể thao lớn có nhiều cơ hội được tiếp cận chuyên gia và tham gia thi đấu hơn. Ngược lại, những vận động viên ở khu vực xa trung tâm có thể sở hữu năng lực nhưng không có điều kiện để chứng minh bản thân.

Khoảng cách này càng đáng chú ý đối với thể thao người khuyết tật. Không giống một nhóm vận động viên có đặc điểm thể chất tương đối đồng nhất, para-athletes có những dạng khuyết tật và nhu cầu hỗ trợ rất khác nhau. Mỗi người có thể cần phương pháp huấn luyện, điều chỉnh kĩ thuật và hình thức hỗ trợ riêng.

Từ nhận thức đó, Harika và Routray bắt đầu phát triển ParaSync, nền tảng ứng dụng AI nhằm giúp phát hiện, đánh giá và hỗ trợ các vận động viên khuyết tật có tiềm năng.

Ý tưởng này hiện đã đưa nhóm Code Blooded vào Top 20 sáng kiến tại Samsung Solve for Tomorrow 2026, chương trình toàn cầu khuyến khích người trẻ vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) để giải quyết những vấn đề thực tế trong cộng đồng.

Dùng camera điện thoại và AI để phát hiện tiềm năng

Điểm đáng chú ý của ParaSync là cách tiếp cận tương đối đơn giản đối với người sử dụng. Thay vì phải đến trực tiếp các trung tâm tuyển chọn hoặc tham gia những chương trình đánh giá tập trung, vận động viên có thể sử dụng điện thoại thông minh để ghi hình hoặc tải lên video thể hiện khả năng thể thao của mình.

Video có thời lượng khoảng 10-20 phút sẽ được đưa vào hệ thống phân tích bằng công nghệ thị giác máy tính (computer vision). Đây là lĩnh vực AI cho phép máy tính xử lí và phân tích hình ảnh, video để nhận diện các đặc điểm và chuyển động trong thế giới thực.

Thông qua dữ liệu hình ảnh, hệ thống hướng đến việc đánh giá kĩ thuật thi đấu và cơ chế vận động của cơ thể. Những yếu tố như cách thực hiện động tác, sự phối hợp giữa các bộ phận cơ thể và đặc điểm chuyển động có thể trở thành cơ sở để nhận diện tiềm năng thể thao.

Sau quá trình phân tích, nền tảng hướng đến kết nối những vận động viên triển vọng với các chuyên gia tuyển chọn tài năng ở cấp quốc gia. Nhờ đó, những người chưa có điều kiện tiếp cận mạng lưới thể thao chuyên nghiệp vẫn có cơ hội giới thiệu năng lực của mình thông qua một thiết bị phổ biến.

Tuy nhiên, tham vọng của ParaSync không dừng lại ở khâu phát hiện tài năng. Nhóm phát triển còn định hướng bổ sung các chương trình khởi động được cá nhân hóa, hệ thống theo dõi tiến độ tự động và hồ sơ vận động viên được lưu trữ an toàn.

Những dữ liệu này có thể hỗ trợ quá trình sàng lọc y tế, theo dõi sự phát triển thể chất và xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp. Thay vì chỉ đánh giá một lần tại thời điểm tuyển chọn, nền tảng hướng đến việc theo dõi quá trình tiến bộ của vận động viên theo thời gian.

Đối với Harika, việc hiểu đúng sự đa dạng của nhóm vận động viên khuyết tật là yếu tố cốt lõi trong quá trình phát triển sản phẩm.

“Chúng tôi muốn giải quyết chính xác vấn đề mà mình quan sát được và biết rằng AI là công nghệ cần sử dụng để thực hiện điều đó. Hiện chưa có nhiều giải pháp dành cho các vận động viên khuyết tật và hoạt động tuyển chọn họ. Đây là một thị trường chuyên biệt, nhưng không phải một nhóm đồng nhất. Cần xây dựng những mô hình khác nhau cho từng cá nhân dựa trên những thách thức mà họ gặp phải”, Harika chia sẻ.

Nếu được phát triển hiệu quả, ParaSync có thể góp phần giảm sự phụ thuộc vào những phương thức tuyển chọn truyền thống vốn đòi hỏi vận động viên phải có mặt tại các trung tâm thể thao lớn.

Từ ý tưởng công nghệ đến mô hình có thể nhân rộng

Việc lọt vào Top 20 Samsung Solve for Tomorrow 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với ý tưởng ParaSync mà còn giúp hai nhà sáng lập nhìn nhận dự án dưới góc độ rộng hơn.

Samsung Solve for Tomorrow là chương trình giải quyết vấn đề toàn cầu, tạo cơ hội cho người trẻ sử dụng kiến thức STEM để phát triển các giải pháp phục vụ cộng đồng. Thông qua những hoạt động đào tạo và cố vấn, chương trình hướng người tham gia từ việc xác định vấn đề đến xây dựng sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tế.

Theo Routray, trước khi tham gia chương trình, nhóm chủ yếu tập trung vào việc giải quyết vấn đề bằng công nghệ. Tuy nhiên, quá trình huấn luyện (Bootcamp) đã giúp họ nhận ra rằng một ý tưởng tốt không chỉ cần hoạt động hiệu quả mà còn phải có khả năng mở rộng quy mô, xác định rõ người sử dụng và xây dựng mô hình phát triển bền vững.

“Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc giải quyết vấn đề. Nhưng Bootcamp khiến chúng tôi nhận ra rằng giải pháp cần giải quyết vấn đề ở quy mô lớn hơn. Chúng tôi hiểu thêm về các mô hình doanh thu và có cái nhìn rõ ràng hơn về quy mô thị trường. Là những người làm kĩ thuật, việc học cách nhìn nhận ý tưởng từ góc độ thị trường giúp chúng tôi hiểu làm thế nào để đưa ParaSync tiến xa hơn”, Routray cho biết.

Đây là bước chuyển quan trọng đối với những nhóm khởi nghiệp xuất phát từ ý tưởng công nghệ. Một nền tảng có thể chứng minh khả năng hoạt động về mặt kĩ thuật chưa chắc đã có thể triển khai rộng rãi nếu thiếu mô hình tài chính, đối tác và mạng lưới người dùng phù hợp.

Với ParaSync, bài toán này càng đáng chú ý bởi đối tượng phục vụ là các vận động viên khuyết tật, một nhóm người có nhu cầu chuyên biệt và có thể cần sự phối hợp của nhiều bên, từ gia đình, huấn luyện viên, cơ sở y tế đến các tổ chức thể thao.

Bùi Tú