Kinh tế

Elon Musk: Tặng mỗi trẻ em ở Mỹ một cổ phiếu SpaceX vào năm 2027

Sơn Vân • 19/10/2026 17:17

Elon Musk cho biết ông sẽ tặng mỗi trẻ em ở Mỹ một cổ phiếu của SpaceX vào năm 2027.

Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hồi tháng 8, Elon Musk có quyền sở hữu hưởng lợi với khoảng 6,42 tỉ cổ phiếu SpaceX, tương đương 48,4% cổ phần công ty. Con số này bao gồm cổ phiếu do các quỹ tín thác mà ông quản lý nắm giữ, cổ phiếu bị hạn chế và cổ phiếu có thể nhận được khi thực hiện quyền chọn mua.

Theo số liệu điều tra dân số chính thức, tính đến ngày 1/7/2025, Mỹ có 72 triệu trẻ em dưới 18 tuổi.

Với giá cổ phiếu SpaceX chốt phiên hôm 16/10 ở mức 146,03 USD, tổng giá trị số cổ phiếu Elon Musk dự định tặng sẽ vào khoảng 10,5 tỉ USD.

“Đây sẽ là lần đầu tiên trong nhiều lần như vậy”, Elon Musk viết trên mạng xã hội X, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về cách thức thực hiện việc tặng cổ phiếu.

Elon Musk Tặng mỗi trẻ em ở Mỹ một cổ phiếu SpaceX vào 2027
Elon Musk cho biết sẽ tặng mỗi trẻ em ở Mỹ một cổ phiếu của SpaceX vào năm 2027. Ảnh: AI

Anthropic tiết lộ kế hoạch dành 5% cổ phần cho quỹ vì lợi ích cộng đồng, Elon Musk lên tiếng

Tuyên bố của Elon Musk được đưa ra ngay sau khi Anthropic tiết lộ kế hoạch dành 5% cổ phần công ty cho một quỹ vì lợi ích cộng đồng mới. Tỷ lệ này có thể tăng lên khi giá trị Anthropic tăng trưởng.

Đáp lại bài đăng của Anthropic về quỹ này trên X hôm 19/10, Elon Musk viết: “Tôi khuyên nên trao cổ phiếu trực tiếp cho công chúng”. Giám đốc điều hành SpaceX nói thêm rằng đó cũng là cách mình sẽ thực hiện.

Nếu được các cổ đông thông qua, quỹ của Anthropic sẽ ngay lập tức được phân bổ 5% cổ phần công ty. Hội đồng quản trị Anthropic có thể tùy quyết định bổ sung thêm 2% cổ phần sau mỗi lần giá trị công ty tăng 50% so với một mức cơ sở nhất định.

Theo Anthropic, quỹ này có thể được sử dụng để “thực hiện các khoản đóng góp lớn”, gồm tài trợ cho những tổ chức phi lợi nhuận truyền thống hoặc phân phối trực tiếp cho các nhóm dân cư cụ thể.

Quỹ cũng có thể theo đuổi những cách tiếp cận táo bạo hơn nhằm nghiên cứu và giải quyết những tác động của AI, trong đó có nguy cơ công nghệ này làm gián đoạn hoạt động kinh tế và khiến người lao động mất việc làm.

Món quà cổ phiếu có thể tạo ra điều gì?

Nếu được thực hiện, kế hoạch của Elon Musk có thể giúp hàng chục triệu trẻ em Mỹ tiếp cận thị trường chứng khoán từ sớm. Giá trị cổ phiếu SpaceX có thể tăng hoặc giảm theo diễn biến thị trường. Song phải làm rõ ai sẽ đại diện quản lý số cổ phiếu của trẻ em Mỹ, cách mở tài khoản đầu tư và những điều kiện để các em được nhận.

Tiền lệ gần nhất đến từ chính SpaceX. Hồi tháng 7, Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell công bố kế hoạch đóng góp số cổ phiếu trị giá khoảng 320 triệu USD vào các tài khoản đầu tư dành cho hơn 2 triệu trẻ em, ưu tiên những gia đình thu nhập thấp tại bang Texas (Mỹ).

Đến nay, Elon Musk vẫn chưa công bố cách triển khai kế hoạch của mình cũng như chưa xác định chính xác những trẻ em nào đủ điều kiện nhận cổ phiếu.

Nếu thực hiện được việc này, Elon Musk sẽ đưa một phần quyền sở hữu SpaceX đến trực tiếp với công chúng nhỏ tuổi, đồng thời khiến nhiều gia đình quan tâm hơn đến hoạt động của doanh nghiệp hàng không vũ trụ này. Thế nhưng, hiệu quả thực sự của món quà sẽ phụ thuộc vào cách phân phối, quyền lợi của người nhận và khả năng duy trì giá trị cổ phiếu trong dài hạn.

SpaceX mở rộng tham vọng từ tên lửa, Internet vệ tinh đến mạng di động

SpaceX, doanh nghiệp do Elon Musk sáng lập và điều hành từ năm 2002, đang mở rộng hoạt động từ phóng tên lửa và cung cấp Internet vệ tinh sang những thị trường có quy mô lớn hơn. Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX, đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng nhất giúp công ty tạo doanh thu để theo đuổi các dự án dài hạn.

Trong quý II/2026, SpaceX ghi nhận doanh thu 7,8 tỉ USD, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước. Riêng mảng kết nối, chủ yếu nhờ Starlink, mang về 4,29 tỉ USD doanh thu và đạt lợi nhuận hoạt động 1,66 tỉ USD. Số thuê bao Starlink tăng gấp đôi trong một năm, lên 12 triệu vào cuối tháng 6. Những con số này cho thấy SpaceX đang xây dựng nền tảng kinh doanh có khả năng tài trợ cho các tham vọng lớn hơn của Elon Musk.

Đà tăng trưởng này còn đến từ mảng AI, khi SpaceX kí các hợp đồng cung cấp năng lực tính toán cho những khách hàng lớn, như Google và Anthropic. Dù doanh thu tăng mạnh, SpaceX vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 541 triệu USD trong quý II/2026.

Một bước đi đáng chú ý là kế hoạch tiến vào thị trường viễn thông di động. Ngày 8/10, SpaceX đạt thỏa thuận mua danh mục giấy phép sử dụng băng tần vô tuyến 800 MHz trên toàn nước Mỹ với giá được đưa tin khoảng 8 tỉ USD. Đây là loại tần số có khả năng truyền đi xa và xuyên qua vật cản tốt hơn, giúp mạng di động mở rộng vùng phủ sóng.

Kết hợp băng tần vô tuyến này với mạng Internet vệ tinh Starlink, SpaceX muốn tiến gần hơn đến việc cung cấp dịch vụ kết nối trực tiếp cho điện thoại thông thường, thay vì chỉ phục vụ những khu vực khó tiếp cận bằng hạ tầng viễn thông mặt đất. Tuy nhiên, thương vụ còn cần được cơ quan quản lý Mỹ phê duyệt. Ngân hàng đầu tư TD Cowen cho rằng việc xây dựng một mạng di động đủ sức cạnh tranh với các nhà mạng lớn có thể tiêu tốn hơn 80 tỉ USD.

SpaceX cũng đang phát triển Starship, hệ thống tên lửa và tàu vũ trụ có thể tái sử dụng hoàn toàn, nhằm giảm chi phí vận chuyển hàng hóa và con người vào không gian. Đây là công nghệ có ý nghĩa quan trọng với kế hoạch đưa con người lên Mặt trăng, tiến tới sao Hỏa và triển khai những vệ tinh thế hệ mới.

Ngày 28/9, Starship lần đầu tiên đạt quỹ đạo Trái đất và đưa thành công 26 vệ tinh Starlink V3 vào không gian. Chuyến bay phải kết thúc sớm hơn dự kiến do sự cố động cơ trong quá trình bay lên, nhưng vẫn đánh dấu bước tiến quan trọng của chương trình. Các vệ tinh Starlink V3 được kì vọng có khả năng truyền dữ liệu cao gấp 10 lần thế hệ V2 mini, qua đó mở rộng đáng kể dung lượng mạng vệ tinh của SpaceX.

Với Elon Musk, Starship còn có thể mở đường cho tham vọng đưa các trung tâm dữ liệu phục vụ AI lên quỹ đạo. Tuy nhiên, việc biến ý tưởng này thành hoạt động thương mại vẫn đòi hỏi những tiến bộ lớn về công nghệ, chi phí phóng và nguồn cung năng lượng.

Sơn Vân