Hà Nội FC thắng CAHN hai lần: Hào quang cũ, thách thức mới
Hai lần đánh bại Công an Hà Nội (CAHN) cùng tỉ số 2-1 trong năm 2026, Hà Nội FC cho thấy khả năng thích nghi trước đối thủ mạnh. Nhưng với sáu điểm sau bốn vòng đầu V-League 2026-2027, đội bóng từng sáu lần vô địch vẫn phải chứng minh họ đủ sức cạnh tranh đường dài.
Thắng derby nhờ biết thay đổi
Chiến thắng 2-1 trước CAHN tối 18.10 giúp Hà Nội FC chấm dứt chuỗi ba trận toàn thắng đầu mùa của nhà đương kim vô địch V-League. Kết quả này cũng khiến CAHN mất ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình.
Đây là lần thứ hai trong năm 2026 Hà Nội FC đánh bại đối thủ cùng thành phố với tỉ số 2-1. Hồi tháng 3, đội bóng Thủ đô từng chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại của CAHN tại V-League bằng cú đúp của Hoàng Hên.

Điểm chung của hai trận đấu là Hà Nội FC giành chiến thắng trong bối cảnh CAHN được đánh giá cao hơn về phong độ. Tuy nhiên, cách họ tạo ra kết quả lại không hoàn toàn giống nhau.
Ở trận đấu tháng 3, CAHN kiểm soát bóng 61%, tung ra 17 cú sút, gần gấp ba lần Hà Nội FC. Dù chịu sức ép lớn, đội bóng của HLV Mano Polking vẫn thất bại trước khả năng tận dụng cơ hội của đối thủ và sự chắc chắn của thủ môn Văn Chuẩn cùng hàng phòng ngự Hà Nội FC.
Bảy tháng sau, Hà Nội FC tiếp tục bước vào derby với nhiều bất lợi. CAHN thắng cả ba trận đầu mùa 2026-2027, ghi sáu bàn và chưa để thủng lưới. Trong khi đó, Hà Nội FC mới có ba điểm và đứng áp chót bảng xếp hạng. Hoàng Hên, người ghi cả hai bàn ở trận thắng hồi tháng 3, cũng vắng mặt vì chấn thương.
Dẫu vậy, Xuân Mạnh mở tỉ số ở phút 19, trước khi Văn Tùng ghi bàn quyết định ở phút 49, chỉ ba phút sau khi Leo Artur gỡ hòa cho CAHN.
Đáng chú ý, HLV Harry Kewell không cố duy trì lối chơi kiểm soát bóng và phối hợp ngắn vốn là bản sắc của Hà Nội FC trong nhiều năm. Theo chia sẻ sau trận, ông chủ động sử dụng nhiều đường chuyền dài nhằm hạn chế nguy cơ mất bóng trước khả năng pressing của CAHN.
Sự điều chỉnh ấy cho thấy Hà Nội FC có thể thay đổi phương án thi đấu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cách chơi quen thuộc. Trước một đối thủ có phong độ tốt, họ chọn cách tiếp cận phù hợp với tình thế và tận dụng được những cơ hội quyết định.
Ở phía bên kia, HLV Mano Polking thừa nhận CAHN chơi không tốt trong hiệp một và thiếu quyết liệt ở những thời điểm quan trọng. Ông cũng đề cập lịch thi đấu dày khiến một số cầu thủ xuống sức sau phút 70, nhưng không lấy đó làm lý do biện minh cho thất bại.
Hai chiến thắng trước CAHN là cơ sở để ghi nhận khả năng thích nghi của Hà Nội FC. Nhưng kết quả trong những trận derby chưa đủ chứng minh đội bóng đã trở lại vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Sáu chức vô địch không bảo đảm vị thế hiện tại
Hà Nội FC vẫn là một trong những CLB giàu thành tích nhất V-League chuyên nghiệp, với sáu lần vô địch vào các năm 2010, 2013, 2016, 2018, 2019 và 2022. Đội bóng còn sở hữu ba Cúp quốc gia và năm Siêu cúp quốc gia.
Tuy nhiên, danh hiệu V-League gần nhất đã cách đây bốn năm. Mùa giải 2025–2026, Hà Nội FC chỉ đứng thứ tư, lần đầu kết thúc mùa bóng ngoài nhóm ba đội dẫn đầu kể từ năm 2009.
Sự sa sút tương đối ấy diễn ra trong bối cảnh cuộc đua V-League ngày càng quyết liệt. Nam Định vô địch hai mùa liên tiếp 2023-2024 và 2024-2025, cho thấy khả năng duy trì sức cạnh tranh qua cả mùa giải. CAHN tiếp tục khẳng định tham vọng với chức vô địch 2025-2026 cùng đội hình có nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng.
Ninh Bình cũng nhanh chóng trở thành đối thủ đáng chú ý sau khi thăng hạng, với những cầu thủ như Hoàng Đức và Văn Lâm. Sau bốn trận bất bại, đội bóng này dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm. Thể Công Viettel, đội giành ngôi á quân mùa trước, cũng cho thấy họ có khả năng tham gia cuộc đua đường dài.
Trong bối cảnh đó, Hà Nội FC không chỉ phải cạnh tranh với CAHN mà còn đối diện sức ép từ Nam Định, Ninh Bình và Thể Công Viettel. Các đối thủ đều có nguồn lực, cách xây dựng lực lượng và mục tiêu riêng, khiến kinh nghiệm cùng thành tích trong quá khứ không còn là lợi thế đủ lớn.
Sau bốn vòng đầu mùa 2026-2027, Hà Nội FC có sáu điểm, đứng thứ tám và kém đội đầu bảng Ninh Bình bốn điểm. Khoảng cách chưa lớn, nhưng việc thua hai trận đầu mùa cho thấy đội bóng chưa đạt được sự ổn định cần thiết.
Trong cuộc đua vô địch, chiến thắng trước đối thủ trực tiếp rất quan trọng. Tuy nhiên, các đội muốn đi đến cuối mùa với cơ hội đăng quang còn phải duy trì khả năng giành điểm trước những đối thủ ở nhóm giữa và cuối bảng.
Đó mới là bài toán Hà Nội FC cần giải quyết. HLV Harry Kewell đã cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật trong trận derby với CAHN. Thách thức tiếp theo là xây dựng một đội bóng có thể duy trì hiệu quả ấy qua nhiều vòng đấu, thay vì chỉ tạo khác biệt trong những trận cầu lớn.
Hai lần thắng CAHN cho thấy Hà Nội FC vẫn đủ khả năng đánh bại nhà đương kim vô địch. Nhưng sáu chức vô địch đã thuộc về quá khứ. Muốn trở lại cuộc đua danh hiệu, đội bóng Thủ đô cần biến những chiến thắng đáng chú ý thành phong độ ổn định trong cả mùa giải.


