Kinh tế

Vì sao đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt?

Duy Nhân • 20/10/2026 12:10

Không còn gói gọn trong định vị của một địa danh du lịch thuần túy, đảo ngọc Phú Quốc đang tự tin trên lộ trình chuyển mình thành một khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do.

Chiều 19/10, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, đóng góp ý kiến đối với dự thảo đề án đề nghị công nhận toàn bộ đặc khu Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt. Hòn đảo lớn nhất Việt Nam hứa hẹn sẽ định hình vị thế là một trong những cực tăng trưởng mới, cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính và thương mại năng động trên toàn cầu.

Một góc phía Nam đảo Phú Quốc
Một góc phía Nam đảo Phú Quốc

Bệ phóng nội lực

Theo dự thảo, đề án đề nghị công nhận toàn bộ địa giới đặc khu Phú Quốc có diện tích tự nhiên 575,29 km2 là khu kinh tế đặc biệt. Mục tiêu là phát huy lợi thế kinh tế biển, đảo, xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển tầm quốc tế, tăng cường kết nối với các thị trường khu vực và thế giới.

Quyết định lựa chọn nâng tầm Phú Quốc được xây dựng trên một nền tảng dữ liệu thực tế đầy thuyết phục. Bản tờ trình số 565 do UBND tỉnh An Giang đệ trình lên Bộ Nội vụ đã chính thức xác nhận đặc khu Phú Quốc hoàn toàn hội đủ các tiêu chuẩn khắt khe để xếp vào đơn vị hành chính loại đặc biệt.

Phú Quốc đang chuyển mình thành khu kinh tế đặc biệt
Phú Quốc đang hội đủ điều kiện trở thành khu kinh tế đặc biệt

Sở hữu diện tích tự nhiên là đảo lớn nhất nước, cùng quy mô dân số không ngừng dịch chuyển cơ học mạnh mẽ đạt 219.540 người, Phú Quốc đáp ứng trọn vẹn bài toán về quy mô dư địa và nguồn lực con người để phát triển các đại phân khu chức năng. Với điểm số phân loại đơn vị hành chính loại đặc biệt đạt 92,99 điểm, đặc khu Phú Quốc vượt xa điểm chuẩn về các tiêu chí và sẵn sàng kích hoạt một chu kỳ tăng trưởng bùng nổ.

Đô thị Phú Quốc ngày càng văn minh hiện đại đi cùng dịch vụ mang tầm quốc tế
Đô thị Phú Quốc ngày càng văn minh hiện đại đi cùng dịch vụ mang tầm quốc tế

Quan trọng hơn, điều tạo nên điểm số ấn tượng của Phú Quốc nằm ở nội lực kinh tế vô cùng mạnh mẽ. Phú Quốc đang vận hành như một cỗ máy kinh tế biển chạy hết công suất, thu hút dòng tiền bền vững mà không cần dựa dẫm vào các chỉ số điểm ưu tiên phụ trợ.

Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm (GRDP) của đặc khu Phú Quốc vượt 39.166 tỉ đồng, đạt mức tăng trưởng kỉ lục lên đến 39,41% so với cùng kì năm trước. Dòng vốn đầu tư toàn xã hội cũng bùng nổ mạnh mẽ khi chạm mốc 60.261 tỉ đồng, phản ánh niềm tin tuyệt đối của giới đầu tư vào chiến lược phát triển dài hạn của đặc khu này.

Hướng tới cơ chế thương mại tự do

Trở thành khu kinh tế đặc biệt mang lại cho Phú Quốc một đặc quyền tự do thí điểm những mô hình quản lí kinh tế tiên tiến vượt bậc thông qua cấu trúc chính sách đặc thù. Không chỉ dừng lại ở thương mại, chiếc áo cơ chế mới còn mở rộng cánh cửa đón giới siêu giàu, các chuyên gia quốc tế và các nhà đầu tư chiến lược dài hạn.

Phú Quốc cần tập trung khai thác lợi thế thiên nhiên, thu hút khách quốc tế
Cùng với hạ tầng hiện đại, Phú Quốc khai thác lợi thế thiên nhiên, phát triển du lịch xanh

Cơ hội lịch sử của Phú Quốc càng được củng cố vững chắc khi được Trung ương tin tưởng lựa chọn trở thành địa điểm đăng cai các sự kiện cốt lõi của Hội nghị cấp cao APEC 2027. Cùng với đó, Quốc hội cũng đã thông qua những cơ chế đặc thù riêng biệt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lí, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và huy động vốn xã hội hóa cho “đảo ngọc”.

Trong dòng chảy thời gian hướng tới sự kiện ngoại giao quốc tế tầm cỡ này, Phú Quốc đang biến thành một đại công trường sôi động. Hàng loạt siêu dự án với tổng mức đầu tư ước tính lên đến hơn 5 tỉ USD đang được triển khai đồng loạt, tạo nên một cuộc “lột xác” hạ tầng toàn diện chưa từng có trên hòn đảo này.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được mở rộng công suất đón khách, cảng biển hành khách quốc tế được nâng cấp để tiếp nhận siêu du thuyền, mạng lưới điện ngầm hóa nội đảo được hoàn thiện song song với hạ tầng điều hành đô thị thông minh…

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư để trở thành một trong những sân bay hiện đại nhất thế giới
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư để trở thành một trong những sân bay hiện đại nhất thế giới

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - ông Hồ Văn Mừng - cho biết qua rà soát, đặc khu Phú Quốc cơ bản đáp ứng các điều kiện theo Luật Phát triển đô thị và nghị định hướng dẫn để đề nghị công nhận là khu kinh tế đặc biệt. Người đứng đầu UBND tỉnh này yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm số liệu chính xác, căn cứ pháp lí đầy đủ; đồng thời bổ sung các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết liên quan đến định hướng phát triển Phú Quốc.

“Các sở, ngành phải gửi văn bản góp ý trước 9 giờ ngày 20/10. Sở Tài chính cập nhật số liệu đầu tư; đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa đề án theo hướng làm rõ các tiêu chí, tác động, khó khăn, thách thức và giải pháp khắc phục. Đề án cũng cần bổ sung nội dung về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nghiên cứu, kiến nghị thành lập khu thương mại tự do tại Phú Quốc”, ông Hồ Văn Mừng chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngoài phát triển hàng không, Phú Quốc có những cảng biển quốc tế sẵn sàng tiếp nhận những siêu tàu quốc tế
Ngoài phát triển hàng không, Phú Quốc có những cảng biển quốc tế sẵn sàng tiếp nhận những siêu tàu quốc tế

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các cơ quan liên quan đồng bộ triển khai những đề án về tổ chức bộ máy và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phối hợp hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ, trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 30/10, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Duy Nhân