Bất ngờ trải nghiệm xem concert từ khoảng cách hàng trăm mét với bộ đôi Vivo X500 Series
Giữa sân khấu “Anh trai vượt ngàn chông gai” có sức chứa vài chục ngàn người và có nhiều chuyển động và ánh sáng liên tục thay đổi, Vivo X500 Series lại sắm vai là bộ đôi smartphone concert, đưa sân khấu từ xa lại gần.
X500 Pro Max: Bắt trọn khoảnh khắc từ xa
Với người ngồi xa sân khấu cả trăm mét, khả năng chụp cận nghệ sĩ mà vẫn giữ được chi tiết là một trong những yếu tố quan trọng nhưng cũng rất thách thức. Vivo X500 Pro Max được trang bị Camera Tele ZEISS APO 200MP, kết hợp chống rung chuyên nghiệp CIPA 7.0, hướng đến việc ghi lại biểu cảm và chuyển động của nghệ sĩ với khung hình ổn định hơn.
Thiết bị còn hỗ trợ ống kính tăng cường tiêu cự Vivo ZEISS Gen 2 Ultra, cho phép đạt tiêu cự tương đương 400mm. Nhờ đó, người dùng có thêm lựa chọn để chụp cận cảnh từ khán đài mà không cần thay đổi vị trí. Đây là tính năng phù hợp với những khoảnh khắc diễn ra nhanh trên sân khấu, từ biểu cảm gương mặt đến các chi tiết trang phục.

Bên cạnh phần cứng, X500 Pro Max tích hợp Khóa theo dõi chủ thể trong Chế độ sân khấu 3.0, hỗ trợ nhận diện và bám theo nghệ sĩ được chọn. Tính năng Video sân khấu theo dõi lấy nét tự động cũng hướng đến nhu cầu duy trì độ nét khi chủ thể di chuyển hoặc đội hình biểu diễn liên tục thay đổi.
Camera chính chú trọng xử lý ánh sáng sân khấu
Lần đầu tiên, bộ đôi Vivo X500 Series được thử thách tại concert “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” tại TP.HCM. Ánh sáng tương phản mạnh là thử thách quen thuộc khi quay chụp concert. Gương mặt nghệ sĩ có thể nằm dưới đèn rọi sáng, trong khi trang phục, phông nền và những khu vực xung quanh lại chìm trong bóng tối. Nếu không xử lý tốt dải sáng, hình ảnh dễ mất chi tiết ở vùng sáng hoặc vùng tối.

Trên X500 Pro Max, camera chính ZEISS với công nghệ TrueDynamic sử dụng cảm biến Vivo x Sony LYTIA L910, với dải tương phản động 17 EV. Công nghệ này hướng đến khả năng ghi nhận dải sáng rộng, hỗ trợ tái hiện các vùng sáng và tối trong cùng khung hình. Với người đi concert, điều cần quan tâm không chỉ là độ sáng của bức ảnh, mà còn là khả năng giữ lại biểu cảm nghệ sĩ, chi tiết trang phục và sắc thái ánh sáng đặc trưng của sân khấu.

Trong khi đó, Vivo X500 được trang bị Camera ZEISS Nhạy Sáng Vượt Trội Chuẩn Pro cùng cảm biến Vivo x Sony LYTIA 828. Đây là cấu hình camera riêng của phiên bản X500, hướng đến nhu cầu ghi hình trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Sự khác biệt về hệ thống camera giúp người dùng có thêm lựa chọn tùy theo nhu cầu quay chụp, từ lưu giữ những khoảnh khắc trên sân khấu đến ghi lại không khí chung của đêm diễn.
Tại concert “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, bộ đôi Vivo X500 và X500 Pro Max được thử lửa với sân khẩu từ xa hơn trăm mét, sự biến đổi màu sắc đa dạng và liên tục, không gian rộng lớn với hàng chục ngàn fan hâm mộ.
X500 và X500 Pro Max tự động căn chỉnh khung hình fancam
Một đoạn fancam không chỉ cần hình ảnh rõ nét mà còn phải theo sát diễn biến sân khấu. Khi nghệ sĩ di chuyển từ trung tâm sang hai cánh hoặc đội hình thay đổi, người quay thường phải liên tục điều chỉnh điện thoại để giữ chủ thể trong khung hình.


Trên cả Vivo X500 và X500 Pro Max, tính năng Video fancam tự động căn chỉnh khung hình hỗ trợ theo dõi và tự động điều chỉnh bố cục theo vị trí, chuyển động của nghệ sĩ. Kết hợp với Chế độ sân khấu 3.0, người dùng có thể lựa chọn ba kiểu khung hình gồm toàn thân để ghi lại vũ đạo, nửa người để theo sát phần trình diễn hoặc cận cảnh để bắt biểu cảm.

Cách tiếp cận này mở rộng khả năng sáng tạo fancam ngay trên điện thoại. Thay vì chỉ cố gắng phóng to nghệ sĩ, người dùng có thể linh hoạt thay đổi cách kể lại tiết mục, từ một cá nhân biểu diễn đến toàn bộ đội hình trên sân khấu. Đây cũng là điểm hữu ích khi ghi lại các màn trình diễn nhóm, nơi chuyển động của nhiều nghệ sĩ và không gian sân khấu cùng tạo nên sức hút.
Vivo X500 Series với tele 400mm không đồng nghĩa hoàn hảo như một máy ảnh chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp với zoom 400 mm. Bên cạnh việc nhỏ gọn và dễ mang đi bên mình so với máy ảnh, việc lấy nét thuận lợi trước hình ảnh, vật thể tĩnh, đứng yên; với vật thể động và các hình ảnh chuyển động nhanh, việc bắt nét vẫn có giới hạn.
Phím chụp cơ được gắn thêm vào X500 Pro Max vẫn có “độ rơ” nhất định, việc nhấp để lấy nét không khéo sẽ cho sản phẩm đầu ra là một đoạn video vài giây thay vì là tấm hình chụp. Chính vì thế, nhiều khi dùng phím bấm cảm ứng trên màn hình lại cho thấy hiệu quả hơn.
Việc chụp concert trong thời gian lâu cần có chân máy, nếu chỉ dùng tay làm điểm tựa rất nhanh bị mỏi, dẫn đến hình ảnh chụp dễ bị rung nhòe.


Bổ sung chất điện ảnh cho video concert
Bên cạnh khả năng zoom, theo dõi chủ thể và căn chỉnh bố cục, Vivo X500 Series còn tích hợp các tính năng như Chụp nhanh sân khấu siêu tele, Chế độ sân khấu 3.0 và Video màu sắc điện ảnh 4K. Các tính năng này bổ sung công cụ để người dùng ghi lại những khoảnh khắc diễn ra nhanh, lựa chọn cách lấy khung hình và thể hiện màu sắc video theo phong cách mong muốn.
Với X500 Pro Max, trọng tâm nằm ở camera tele 200MP, khả năng tăng cường tiêu cự và theo dõi chủ thể. Trong khi đó, X500 mang đến lựa chọn camera nhạy sáng cùng các công cụ quay fancam tự động. Cả hai cùng hướng đến định vị là “The concert fancam phone”.