Kinh tế

Đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ

Mai Đình • 20/10/2026 21:55

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026) diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) trong hai ngày 20 và 21/10, với trọng tâm thảo luận là tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu, triển vọng tăng trưởng khu vực và các định hướng chính sách trước những biến động của kinh tế thế giới.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có bài phát biểu về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, đồng thời có các cuộc làm việc song phương với đại diện Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ Tài chính Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác và tham vấn công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì.

Theo nhận định của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), triển vọng tăng trưởng khu vực chịu tác động đan xen giữa những rủi ro địa chính trị và động lực từ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Các tổ chức tài chính quốc tế lưu ý nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và vận tải năng lượng do xung đột tại Trung Đông, cùng tác động của hiện tượng El Niño đến an ninh lương thực, có thể gây áp lực lên mặt bằng giá và đẩy lạm phát khu vực lên mức 4,2%. Trong khi đó, làn sóng đầu tư vào AI và xuất khẩu thiết bị công nghệ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, nhưng cũng đặt ra thách thức về khoảng cách phát triển hạ tầng số giữa các nền kinh tế.

Về định hướng chính sách, AIIB khuyến nghị các quốc gia đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số và chuyển dịch năng lượng. Trong đó, vốn đầu tư công được xác định có vai trò tạo vốn mồi để thu hút thêm nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân. Đại diện các nền kinh tế thành viên cũng chia sẻ giải pháp củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động.

Luu niem
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026) diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) trong hai ngày 20 và 21/10

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết kinh tế thế giới được dự báo tăng trưởng 3,1% trong năm 2026 và 3,4% trong năm 2027, nhờ sự linh hoạt của thị trường năng lượng và đầu tư vào AI. Tuy nhiên, các nền kinh tế vẫn đối mặt với những rủi ro từ căng thẳng địa chính trị, lãi suất cao và khoảng cách công nghệ.

Về tình hình trong nước, Bộ trưởng thông tin GDP Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 9,01%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,52%. Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tích cực khi được nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi, đạt mức “xếp hạng đầu tư” và gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 50,36 tỷ USD.

Cùng với đó, cơ cấu chi ngân sách được điều chỉnh theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên khoảng 40%, tiết kiệm chi thường xuyên thông qua tinh gọn bộ máy hành chính. Nợ công được duy trì ở mức an toàn, khoảng 35-36% GDP, tạo dư địa tài khóa cho đầu tư hạ tầng chiến lược và các dự án trọng điểm.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, những kết quả này có được nhờ sự phối hợp giữa chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, chính sách tiền tệ linh hoạt và cải cách thể chế. Hướng tới năm 2027, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Hoa Kỳ

Chiều 20/10, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã làm việc song phương với bà Erin Browne, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề quốc tế. Nội dung trao đổi tập trung vào thúc đẩy hợp tác tài chính song phương và tham vấn công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì.

Đánh giá cao đà phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào quan hệ hợp tác chung giữa hai nước.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027, Bộ trưởng cho biết Việt Nam dự kiến đề xuất 4 nhóm chủ đề ưu tiên, bám sát Kế hoạch Hành động Incheon và tầm nhìn APEC. Việt Nam mong muốn nhận được sự tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ của Hoa Kỳ để hoàn thiện các nội dung này.

bat tay
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã làm việc song phương với bà Erin Browne, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề quốc tế

Thứ trưởng Erin Browne cảm ơn Bộ Tài chính Việt Nam đã chủ động chia sẻ thông tin, đồng thời đánh giá cao các định hướng ưu tiên của Việt Nam. Bà khẳng định Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để cụ thể hóa các định hướng thành kế hoạch hành động chi tiết, qua đó tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác thực chất trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Về hợp tác song phương, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị phía Hoa Kỳ quan tâm thúc đẩy đàm phán cấp kỹ thuật về Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế song phương; chia sẻ kinh nghiệm và cơ chế sàng lọc công nghệ đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; ủng hộ lập trường của Việt Nam trong tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART); đồng thời sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn duy trì môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng mời Thứ trưởng Erin Browne sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự các hội nghị trong khuôn khổ Năm APEC 2027.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc

Sáng 20/10, trước phiên họp Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 tại Hồng Kông (Trung Quốc), Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên và tham vấn công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc mừng Bộ Tài chính Trung Quốc tổ chức thành công chuỗi hội nghị trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 (FMP 2026), góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính khu vực và đóng góp vào thành công chung của Năm APEC 2026.

Trao đổi về định hướng ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam sẽ đề xuất các chủ đề ưu tiên tại phiên họp toàn thể. Những chủ đề này đã được Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở bám sát Kế hoạch Hành động Incheon, bảo đảm tính kế thừa và thống nhất với chương trình nghị sự chung của APEC.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính Trung Quốc tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để Việt Nam chuẩn bị, triển khai hiệu quả các hoạt động trong năm đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC.

bo truong
Quang cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động, bài bản của Bộ Tài chính Việt Nam, khẳng định ủng hộ các định hướng ưu tiên của Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nhằm duy trì tính liên tục, hiệu quả của hợp tác APEC.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các nội dung hợp tác tài chính song phương cùng quan tâm. Cuộc làm việc diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở, tin cậy và thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính giữa hai Bộ, đồng thời tạo tiền đề cho việc chuyển giao và đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 của Việt Nam.

Theo chương trình, ngày 21/10, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục tham dự các phiên họp và hoạt động tiếp xúc song phương trong khuôn khổ FMM 2026. Tại lễ bế mạc hội nghị, Việt Nam sẽ chính thức được trao vai trò chủ nhà Năm APEC 2027.

Mai Đình