Meta đạt doanh thu quý III vượt dự báo, bị bắt nộp 25 tỉ USD ở vụ kiện Cambridge Analytica
Meta hôm 21/10 giới thiệu một loại cổ phiếu mới không có quyền biểu quyết nhằm huy động vốn cho kế hoạch mở rộng AI tốn kém của mình.
Cùng ngày, các lãnh đạo Meta trình bày tầm nhìn tổ chức hoạt động kinh doanh trong tương lai xoay quanh mảng tác tử AI mới hình thành.
Cổ phiếu Meta tăng hơn 4% trong giao dịch ngoài giờ sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa hôm 21/10. Meta cũng dự báo doanh thu quý IV/2026 cao hơn kỳ vọng của Phố Wall và cho biết ứng dụng tác tử AI cá nhân Muse đang tăng trưởng mạnh.
Meta đang lên kế hoạch chi hàng trăm tỉ USD vào chip tiên tiến và trung tâm dữ liệu để cạnh tranh quyết liệt hơn với những công ty dẫn đầu thị trường AI như OpenAI và Anthropic. Khoản đầu tư này đưa Meta vào nhóm đi đầu trong cuộc đua phát triển tác tử AI phục vụ người tiêu dùng, nhưng đồng thời làm suy giảm dòng tiền tự do vốn rất mạnh của công ty trong nhiều năm.
Meta sẽ phát hành một loại cổ phiếu phổ thông mới, loại C không có quyền biểu quyết, vào tháng 1/2027. Động thái này về cơ bản tạo ra hiệu ứng tương đương việc chia tách cổ phiếu theo tỉ lệ 2:1, đồng thời giúp công ty có thêm nguồn lực để thực hiện các thương vụ mua lại và giữ chân nhân tài hàng đầu trong khi vẫn đảm bảo Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg duy trì quyền kiểm soát công ty.
Mark Zuckerberg cho biết hơn 10 triệu người tại Mỹ và Canada đã đăng ký tài khoản Muse chỉ trong khoảng một tháng rưỡi. Lượng người dùng ứng dụng này vẫn tăng trưởng mạnh.
Ông kì vọng Muse cuối cùng sẽ phục vụ “hàng tỉ người” và có thể tạo ra doanh thu bình quân trên mỗi người dùng cao hơn mức trung bình của Meta hiện nay. Mark Zuckerberg dự đoán hoạt động kinh doanh này sẽ tạo ra hiệu ứng mạng lưới, tương tự yếu tố đã giúp ông xây dựng đế chế mạng xã hội.
“Một trong những lý do chúng tôi chưa thu phí tất cả mọi người ngay từ đầu là vì muốn xây dựng mạng lưới Muse. Chúng tôi cho rằng Muse sẽ mang lại nhiều giá trị hơn khi được sử dụng rộng rãi, với đông đảo cá nhân và doanh nghiệp cùng tham gia”, Mark Zuckerberg nói trong cuộc họp trực tuyến với các nhà đầu tư sau khi Meta công bố báo cáo tài chính quý III/2026.
“Trong quý này, chúng tôi đã đạt được những cột mốc quan trọng hướng tới việc cung cấp siêu trí tuệ cá nhân cho mọi người, bao gồm cả việc ra mắt Muse và Muse Wonder, mô hình tiên tiến đầu tiên của chúng tôi”, Mark Zuckerberg cho biết trong thông cáo báo chí về kết quả kinh doanh.

Doanh thu quý III của Meta vượt dự báo, chi phí tăng cao
Tuy nhiên, Mark Zuckerberg thừa nhận chi phí vận hành Muse cao hơn nhiều sản phẩm mới mà Meta từng phát triển trong những năm qua. Vì thế, công ty sẽ tìm cách kiếm tiền từ tác tử AI này “sớm hơn một chút so với lộ trình thông thường của chúng tôi”.
Susan Li, Giám đốc tài chính Meta, dự báo các hoạt động kinh doanh AI của công ty sẽ bắt đầu đóng góp thêm doanh thu trong năm 2027 và dần trở thành “nguồn đa dạng hóa doanh thu đáng kể”.
Các lãnh đạo Meta cũng nhấn mạnh AI sẽ là trọng tâm đầu tư trong thời gian tới của Reality Labs, bộ phận đang thua lỗ và từng dẫn đầu nỗ lực xây dựng metaverse (vũ trụ ảo). Đây là thế giới kỹ thuật số có tính nhập vai, từng truyền cảm hứng cho quyết định đổi tên Facebook thành Meta vào năm 2021.
Trong báo cáo tài chính quý III/2026, Meta cho biết công ty “vẫn tập trung cải thiện khả năng sinh lời của Reality Labs”. Công ty dự báo khoản lỗ của bộ phận này sẽ giảm xuống khoảng 15 tỉ USD vào năm 2027, khi Meta chuyển hướng đầu tư sang những lĩnh vực ưu tiên khác, chủ yếu là AI.
Meta nâng mức thấp nhất trong dự báo chi tiêu vốn cả năm 2026. Công ty hiện dự kiến chi từ 135 tỉ đến 145 tỉ USD trong năm 2026, so với khoảng 130 tỉ đến 145 tỉ USD ở dự báo trước đó.
Trong quý III, Meta ghi nhận dòng tiền tự do âm 2,12 tỉ USD, trái ngược với mức dương 10,63 tỉ USD cùng kì năm trước. Dòng tiền tự do là khoản tiền còn lại sau khi doanh nghiệp chi trả các khoản đầu tư vốn, có thể được sử dụng cho những mục đích như mua lại cổ phiếu, trả nợ hoặc thực hiện thương vụ mua lại.
Doanh thu quý III của Meta đạt 64,60 tỉ USD, cao hơn mức 63,37 tỉ USD mà giới phân tích Phố Wall dự báo, theo dữ liệu do LSEG tổng hợp.
Meta dự kiến doanh thu quý IV/2026 đạt từ 73 tỉ đến 76 tỉ USD. Mức giữa của khoảng dự báo này cao hơn ước tính 73,73 tỉ USD từ giới phân tích.
Sức hút ban đầu của Muse cùng việc Meta tung ra một loạt mô hình AI mới có khả năng cạnh tranh đã giúp công ty giải thích với các nhà đầu tư về lý do cần chi mạnh cho AI. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đang hạn chế quyền truy cập của Muse vì lo ngại an ninh.
“Thị trường đã chuyển từ việc trừng phạt Meta vì chi tiêu mạnh tay sang tưởng thưởng công ty vì có câu chuyện sản phẩm đủ sức thuyết phục”, Jesse Cohen, nhà phân tích cấp cao tại nền tảng tài chính Investing.com, nhận định.
Meta bắt nộp phạt 25 tỉ USD trong vụ kiện Cambridge Analytica và đối mặt nhiều thách thức pháp lý
Những khó khăn pháp lý của Meta ngày càng gia tăng. Hôm 21/10, một thẩm phán tại bang New Mexico (Mỹ) ra lệnh buộc Meta nộp phạt 25 tỉ USD, sau khi bồi thẩm đoàn kết luận công ty gây hiểu lầm cho cư dân bang về cách chia sẻ dữ liệu người dùng với bên thứ ba, cũng như việc thực thi các chính sách liên quan đến ngôn từ thù ghét và thông tin sai lệch.
Vụ kiện có liên quan đến bê bối Cambridge Analytica, công ty tư vấn chính trị của Anh từng tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 của ông Donald Trump, đã thu thập dữ liệu hàng triệu người dùng Facebook mà không có sự đồng ý từ họ.
Tổng chưởng lý New Mexico khởi kiện Meta vào năm 2021, sau khi xuất hiện thông tin Cambridge Analytica thu thập dữ liệu cá nhân của tối đa 87 triệu người dùng Facebook thông qua một ứng dụng bên thứ ba.
New Mexico cáo buộc Meta nói dối người dùng Facebook ở bang này về những bên có quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân cũng như cách công ty xử lý ngôn từ thù ghét và thông tin sai lệch được đăng trên nền tảng.
Theo đơn kiện, Meta biết các bên thứ ba có thể tiếp cận dữ liệu người dùng trên diện rộng, đồng thời dung túng ngôn từ thù ghét và những nội dung độc hại khác khi điều đó mang lại lợi ích tài chính cho công ty.
Cambridge Analytica, hiện đã ngừng hoạt động, từng sử dụng dữ liệu thu thập được để lập hồ sơ cử tri và nhắm mục tiêu đến các nhóm cử tri cụ thể.
“Những hành vi sai trái của Facebook, diễn ra trong nhiều năm và được truyền bá một cách có hệ thống đến công chúng, liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty”, Thẩm phán Francis Mathew viết trong quyết định được đưa ra hơn ba tuần sau phán quyết của bồi thẩm đoàn.
Thẩm phán Francis Mathew cho rằng theo luật bang, mức phạt hơn 219 tỉ USD là có cơ sở. Tuy nhiên, ông quyết định giảm khoản phạt xuống còn 25 tỉ USD.
Trong tuyên bố, C.J. Mahoney - Giám đốc pháp lý của Meta - cho biết công ty tin tưởng sẽ thắng khi kháng cáo.
“Phán quyết này, cùng cách tiếp cận của tổng chưởng lý trong việc thực thi pháp luật, khiến hoạt động kinh doanh tại bang New Mexico gần như trở nên bất khả thi. Về bản chất, vụ kiện tìm cách áp thuế với quyền tự do ngôn luận nhằm áp đặt những quy định mới về những gì mọi người có thể nói trên mạng”, C.J. Mahoney nói.
Tổng chưởng lý New Mexico Raúl Torrez cho biết khoản phạt này thuộc nhóm những khoản phạt tài chính lớn nhất từng được áp dụng với một doanh nghiệp trong lịch sử Mỹ.
“Việc buộc các tập đoàn công nghệ lớn chịu trách nhiệm đã được chờ đợi từ lâu. Tôi cho rằng phán quyết hôm nay đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với trước đây, đồng thời gửi đi cảnh báo rất rõ ràng tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực này và những lĩnh vực khác rằng chúng tôi quyết tâm bảo vệ người dân và người tiêu dùng”, ông Raúl Torrez phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Albuquerque sau phán quyết hôm 21/10.

Năm 2019, Meta từng phải chịu khoản phạt 5 tỉ USD của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) liên quan đến bê bối Cambridge Analytica.
6 bang khác nhận tổng cộng 459,2 triệu USD sau khi dàn xếp các vụ kiện của mình liên quan đến Cambridge Analytica với Meta. Các thỏa thuận này nằm trong gói dàn xếp trị giá 17,1 tỉ USD mà Meta đạt được hồi tháng 8 nhằm giải quyết những cáo buộc từ các bang rằng Facebook và Instagram gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.
Hồi tháng 3 và 8, New Mexico lần lượt 375 triệu USD và 567 triệu USD trong hai vụ kiện chống lại Meta. Hai vụ kiện liên quan đến cáo buộc những nền tảng của Meta tạo điều kiện cho hành vi bóc lột tình dục người trẻ trên Instagram và Facebook, đồng thời gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về mức độ an toàn của các nền tảng này.
Gil Luria, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghệ tại công ty chứng khoán D.A. Davidson & Co, nhận định phán quyết mới nhất của New Mexico gây tốn kém cho Meta nhưng khó có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến định giá công ty.
“Meta được định giá gần 2.000 tỉ USD và nhiều khả năng sẽ tiếp tục kháng cáo các vụ kiện này, kéo dài quá trình giải quyết”, Gil Luria nói.
Dù vậy, khoản phạt 25 tỉ USD là lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức pháp lý mà Meta đang phải đối mặt và có thể tiếp tục kéo dài sang năm tới, theo Minda Smiley - nhà phân tích cấp cao tại hãng nghiên cứu thị trường Emarketer.
“Những câu hỏi cùng lo ngại liên quan đến quyền riêng tư và an toàn sẽ càng gia tăng khi các tác tử AI trở nên phổ biến hơn. Điều này cuối cùng có thể gây bất lợi cho Meta, xét đến danh tiếng của công ty trong lĩnh vực này”, Minda Smiley nói.
Hồi tháng 8, Meta đồng ý trả khoản tiền lên tới 18 tỉ USD trong vòng 10 năm và áp dụng các hạn chế với việc thanh thiếu niên sử dụng Facebook, Instagram để giải quyết các cáo buộc của gần như toàn bộ các bang tại Mỹ rằng nền tảng của công ty được thiết kế nhằm khiến trẻ em bị cuốn vào việc sử dụng mạng xã hội.
Meta báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sau pha loãng đạt 3,83 USD trong quý III. Nếu không phải ghi nhận khoản chi phí 9,89 tỉ USD liên quan đến thỏa thuận dàn xếp hồi tháng 8, con số này có thể đạt 7,40 USD.
Thỏa thuận đó đã giúp Meta tháo gỡ một trở ngại pháp lý đáng kể từng gây sức ép lên cổ phiếu, đồng thời giúp công ty tránh một phiên tòa có thể kéo dài và làm lộ thêm tài liệu nội bộ liên quan đến cách đối xử với người dùng trẻ tuổi.
Dù vậy, trong dự báo công bố hôm 21/10, Meta cảnh báo công ty vẫn phải đối mặt với sự giám sát và các phiên tòa tại Mỹ liên quan đến “những vấn đề về thanh thiếu niên”, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả tài chính.