Nông nghiệp thông minh

Cần Thơ sẽ trình diễn công nghệ lúa xanh, giảm phát thải ngành lúa gạo

Văn Kim Khanh • 23/10/2026 06:49

Festival lúa gạo tại Cần Thơ giới thiệu công nghệ canh tác xanh, cơ giới hóa và giải pháp giảm phát thải bền vững.

Từ ngày 23 đến 26/11, TP. Cần Thơ dự kiến tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II, chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”. Sự kiện dự kiến có hơn 500 gian hàng và khoảng 1.000 đại biểu quốc tế. Điểm nhấn chuyên môn là trình diễn máy móc phục vụ sản xuất lúa trên tuyến Quốc lộ 61C, giúp nông dân quan sát công nghệ canh tác xanh và giảm phát thải ngay trên đồng ruộng.

FESTIVAL 4
Trình diễn máy cuộn rơm của Công ty TNHH MTV Tư Sang năm 2025 ở ĐBSCL. Ảnh: Văn Kim Khanh

Đưa máy móc ra đồng ruộng

Công ty TNHH MTV Tư Sang ( xã Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) không mở gian hàng tĩnh mà tập trung trình diễn máy móc trực tiếp trên đồng ruộng. Ông Nguyễn Hồng Thiện, Giám đốc công ty, cho biết đơn vị đưa bốn dòng máy chủ lực đến Festival, giúp người xem quan sát thao tác vận hành và khả năng ứng dụng vào sản xuất lúa ngay tại đồng ruộng trong mùa vụ.

Bốn thiết bị dự kiến trình diễn gồm máy gieo sạ; máy xới vùi rơm kết hợp phun vi sinh; máy cuốn rơm; và máy trộn phân hữu cơ từ rơm. Mỗi thiết bị đảm nhiệm một công đoạn khác nhau, nhưng cùng gắn với yêu cầu tổ chức sản xuất hiệu quả hơn và tận dụng tốt nguồn phụ phẩm trên đồng ruộng.

Điểm đáng chú ý tiếp theo là máy xới vùi rơm kết hợp phun chế phẩm vi sinh. Sau thu hoạch, rơm rạ còn lại trên đồng nếu không được quản lý phù hợp có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm hoặc bị xử lí theo cách chưa tận dụng được giá trị. Thiết bị kết hợp thao tác xới vùi với phun vi sinh nhằm hỗ trợ phân hủy rơm rạ ngay tại ruộng. Đây là hướng tiếp cận gắn cơ giới hóa với xử lí phụ phẩm, giảm tình trạng lãng phí nguồn sinh khối và góp phần thúc đẩy quy trình sản xuất tuần hoàn.

festival 7
Máy cuộn rơm của Công ty TNHH MTV cơ khí nông nghiệp Phan Tấn. Ảnh: V.K.K

Không chỉ Công ty Tư Sang tham gia, kế hoạch Festival còn có Công ty TNHH MTV Cơ khí Nông nghiệp Phan Tấn, tại xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp tham gia trình diễn nông cơ hiện đại, với các thiết bị như máy cuốn rơm, máy làm đất đa năng xới vùi rơm rạ kết hợp chế phẩm vi sinh theo hai phiên bản rải hoặc phun chế phẩm, cùng máy đảo trộn phân hữu cơ. Sự góp mặt của các doanh nghiệp chế tạo và cung ứng máy móc cho thấy hệ sinh thái cơ giới hóa trong vùng đang có những giải pháp gắn với thu gom, xử lí và tái sử dụng phụ phẩm lúa.

FESTIVAL 3
Hình ảnh tại Festival lúa gạo Hậu Giang 2023. Ảnh: T.L

Hướng đến canh tác xanh

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc điều kiện đất đai, mùa vụ, quy trình vận hành, chất lượng chế phẩm và khả năng đầu tư của từng hộ hoặc tổ chức sản xuất. Vì vậy, trình diễn tại đồng ruộng có ý nghĩa ở chỗ giúp người sản xuất quan sát quy trình cụ thể, trao đổi với đơn vị cung cấp máy và cân nhắc khả năng áp dụng. Những đánh giá về hiệu quả kinh tế, mức giảm phát thải hoặc năng suất cần được xác định bằng đo đạc, theo dõi và so sánh trong điều kiện thực tế; không thể chỉ dựa vào việc thiết bị xuất hiện tại sự kiện.

Định hướng canh tác lúa xanh, giảm phát thải đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều giải pháp: sử dụng giống và vật tư hợp lí, quản lí nước, cơ giới hóa phù hợp, xử lí rơm rạ, cải thiện chất lượng đất và tổ chức sản xuất theo chuỗi. Máy móc là một phần của hệ thống đó. Khi được lựa chọn đúng nhu cầu và vận hành đúng kĩ thuật, thiết bị có thể góp phần giảm công lao động, hỗ trợ quản lí phụ phẩm và nâng cao tính chủ động của người trồng lúa. Để nhân rộng, nông dân cần được hướng dẫn kĩ thuật, tiếp cận dịch vụ máy nông nghiệp và có thông tin minh bạch về chi phí, lợi ích.

FESTIVAL 2
Khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023. Ảnh:T.L

Festival kết nối công nghệ với thị trường

Theo kế hoạch được thông tin, Festival diễn ra tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế và các khu vực liên quan; riêng hoạt động trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa gạo được tổ chức trên tuyến Quốc lộ 61C. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/11. Khu trưng bày, triển lãm có hơn 500 gian hàng, giới thiệu thành tựu ngành nông nghiệp, sản phẩm lúa gạo, công nghệ, máy móc, vật tư nông nghiệp, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chế biến từ lúa gạo.

Về chuyên môn, các hội thảo dự kiến tập trung vào chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế” và “Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp”. Đây là dịp để doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lí, đơn vị xuất khẩu và nông dân trao đổi về yêu cầu mới của thị trường, giải pháp nâng chất lượng sản phẩm và cách tăng khả năng truy xuất, minh bạch quy trình sản xuất. Hoạt động kết nối doanh nghiệp xuất khẩu với nhà nhập khẩu quốc tế cũng mở ra cơ hội gắn đổi mới kĩ thuật với tiêu chuẩn và nhu cầu tiêu dùng.

Từ máy gieo sạ đến thiết bị xử lí rơm và chế biến phân hữu cơ, công nghệ được đưa ra đồng ruộng giúp câu chuyện lúa xanh trở nên gần gũi, dễ quan sát. Nếu được đánh giá khách quan, hướng dẫn đầy đủ và kết nối với chuỗi tiêu thụ, các giải pháp này có thể góp phần nâng hiệu quả sản xuất, tận dụng phụ phẩm và giảm tác động môi trường.

Festival tại Cần Thơ vì vậy không chỉ giới thiệu máy móc, quảng bá hạt gạo mà còn tạo cơ hội thảo luận những bước đi thực tế để ngành lúa gạo chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, chất lượng và có sức cạnh tranh quốc tế.

Văn Kim Khanh