Nghệ An: Cặp song sinh tử vong bất thường sau khi tiêm vắc xin

Thông tin Y học - Ngày đăng : 11:47, 16/10/2019

Thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, hội đồng chuyên môn đang làm rõ nguyên nhân 2 chị em sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin.
Bệnh viện đa khoa khu vực tây Bắc Nghệ An, nơi xảy ru sự việc - Ảnh: T.V

Trước đó, ngày 13.10, một sản phụ sinh cặp bé gái đều nặng trên 3kg tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (đóng tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là sản phụ ở xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Sau khi thực hiện khám sàng lọc, 2 bé sơ sinh được bác sĩ chỉ định tiêm vắc xin viêm gan B. Tuy nhiên sau vài giờ, 2 bé sơ sinh này xuất hiện dấu hiệu bất thường. Mặc dù được các bác sĩ tiến hành cấp cứu nhưng 2 cháu bé này đã tử vong.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An xác nhận vụ việc trên và cho biết cơ quan sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn ngay hôm nay. Sở sẽ mời các chuyên gia y tế từ trung ương vào để đánh giá vụ việc.

Trong khi đó, ông Tăng Việt Hà, Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An trả lời phóng viên: "Hôm nay mới họp hội đồng chuyên môn để kết luận. Có khả năng là hai cháu bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh chứ không phải do tiêm viêm gan B”.

Thành Vinh – Quang Cường