Mỹ nâng cấp hệ thống phòng không Avenger

Chuyển động - Ngày đăng : 06:07, 08/07/2019

Trang thông tin Army News Service của lục quân Mỹ xác nhận họ có kế hoạch nâng cấp toàn bộ hệ thống phòng thủ đất đối không tầm ngắn Avenger.
Hệ thống phòng không Avenger - Ảnh: Defence Blog

Avenger thường đi cùng phương tiện di chuyển Humvee có tính cơ động cao. Tổng thể hệ thống đủ sức bắn hạ tên lửa, máy bay hoạt động tầm thấp, máy bay không người lái (UAV).

Do vẫn sử dụng thiết bị ngắm quang học cùng bộ thu ảnh nhiệt hồng nhiệt FLIR nên Avenger vẫn rất khó phát hiện UAV nhỏ bằng mắt thường. Radar giúp đảm bảo khả năng tìm thấy mục tiêu nhanh và điều khiển bệ phóng nhắm bắn.

Vào năm ngoái một vài hệ thống Avenger đã được trang bị bảng điều khiển “Slew-to-Cue” – cho phép bệ phóng tự động khóa mục tiêu nhờ radar điều khiển từ xa.

Số còn lại chuẩn bị nhận “Slew-to-Cue”. Công tác nâng cấp phải hoàn thành trước cuối tháng 9.2020.

Một khẩu đội Avenger đóng tại Texas - Ảnh: National Guard Bureau

Trang bị “Slew-to-Cue” chỉ là giai đoạn 1 của chương trình kéo dài tuổi thọ khí tài SLEP. Giai đoạn 2 sẽ là lắp đặt thêm hệ thống nhận dạng IFF Mode 5, máy tính điều khiển khai hỏa, chuyển từ thiết bị liên lạc analog sang thiết bị kỹ thuật số, bộ điều hòa mới cùng súng máy.

Giai đoạn 2 dự kiến bắt đầu vào quý 4 năm tài khóa 2020, kéo dài đến hết năm tài khóa 2030.

Hiện ngoài tiểu đoàn Avenger tại Đức, lục quân Mỹ còn triển khai 4 khẩu đội riêng biệt ở căn cứ Fort Sill, Fort Campbell, Fort Bragg và Hàn Quốc.

Bên cạnh nâng cấp Avenger, lục quân còn cải thiện tính sát thương của tên lửa vác vai Stinger bằng cách tích hợp thiết bị điều khiển nổ khi đến gần mục tiêu.

Cẩm Bình (theo Defence Blog)