Tàu sân bay Pháp phải quay về vì có ca nghi nhiễm COVID-19

Chuyển động - Ngày đăng : 14:04, 09/04/2020

Bộ Quốc phòng Pháp ngày 8.4 thông báo tàu Charles de Gaulle đang trên đường trở về cảng Toulon sau khi 40 thành viên thủy thủ đoàn xuất hiện triệu chứng đáng nghi.
Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp - Ảnh: Getty Images

Số thủy thủ trên được theo dõi sức khỏe chặt chẽ và các triệu chứng không trở nặng. Thủy thủ đoàn gồm tổng cộng 1.760 người, đội ngũ sàng lọc sẽ sớm có mặt điều tra cũng như ngăn chặn nguy cơ vi rút lây lan.

Sau khi tham gia tập trận chung với hải quân một số quốc gia châu Âu khác trên biển Baltic, tàu Charles de Gaulle dự kiến đến ngày 23.4 mới quay về. Nhưng tàu nhận lệnh về sớm vì có 40 ca nghi nhiễm.

Trước Charles de Gaulle, bốn tàu sân bay Mỹ là USS Theodore Roosevelt, USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson, USS Nimitz cũng ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19.

Chiếc USS Theodore Roosevelt – đang đậu ở đảo Guam – tính đến nay có hơn 150 thủy thủ mắc bệnh. Thuyền trưởng Brett Crozier bị cách chức do viết thư gửi cấp trên đề nghị hỗ trợ sơ tán.

USS Ronald Reagan đồn trú tại Nhật, USS Carl Vinson và USS Nimitz hiện ở Mỹ.

Thủy thủ đoàn tàu USS Theodore Roosevelt được đưa đi cách ly - Ảnh: Getty Images

Cẩm Bình (theo NPR, Politico)