Thượng nghị sĩ Bernie Sanders rút khỏi cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ

Chuyển động - Ngày đăng : 08:22, 09/04/2020

Ngày 8.4, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tuyên bố ngừng chiến dịch giành quyền đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ - động thái mở đường cho cựu Phó tổng thống Joe Biden tranh tài với đương kim lãnh đạo Donald Trump vào tháng 11.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vận động tranh cử tại Texas cuối tháng 2 - Ảnh: Reuters

Chính trị gia 78 tuổi gọi đây là một quyết định đau đớn, nhưng ông không thể tiếp tục vì chẳng còn cơ hội chiến thắng. Thượng nghị sĩ Sanders cam kết hợp tác với cựu Phó tổng thống Biden đồng thời thúc đẩy chính sách nền tảng của đảng Dân chủ (hệ thống y tế công, tăng thu thuế người giàu).

Diễn biến trên tạo ra cuộc đối đầu giữa cựu Phó tổng thống Biden và Tổng thống Trump trong 7 tháng tới, dự kiến xoay quanh cách thức chính quyền đương nhiệm xử lý khủng hoảng y tế cũng như thiệt hại kinh tế mà dịch COVID-19 gây ra.

Cựu Phó tổng thống Joe Biden (trái) sắp chính thức đối đầu Tổng thống Donald Trump - Ảnh: The New York Post

Cựu Phó tổng thống Biden thừa nhận chiến dịch tranh cử sẽ rất khó khăn. Ông ca ngợi và cam kết đưa những ý kiến của Thượng nghị sĩ Sanders vào chiến dịch tranh cử.

Thượng nghị sị Sanders trong khoảng thời gian cuối tháng 2 - đầu tháng 3 liên tục hứng chịu thất bại trước cựu Phó tổng thống Biden, khiến ông phải chịu áp lực rút khỏi cuộc đua tạo điều kiện cho đảng Dân chủ đoàn kết lại. Thời gian qua nhiều cuộc vận động bị hủy vì dịch bệnh.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNBC)