Mới một ca nhưng Yemen lo ngại nguy cơ cả chục triệu người mắc COVID-19

Chuyển động - Ngày đăng : 08:49, 11/04/2020

Nước Yemen ngày 10.4 ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là người đàn ông 73 tuổi ở tỉnh Hadhramaut (thuộc quyền kiểm soát của chính phủ được quốc tế công nhận).
Thị trấn Ash Shihr của tỉnh Hadhramaut vắng vẻ sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại đây – Ảnh: Reuters

Sức khỏe bệnh nhân ổn định. Giới chức địa phương quyết định cách ly toàn bộ nhân viên làm việc tại cảng biển nơi phát hiện ca nhiễm, áp đặt lệnh giới nghiêm lên một phần Hadhramaut.

Ca nhiễm đầu tiên làm dấy lên lo ngại COVID-19 khiến Yemen kiệt quệ hơn nữa. Nước này hiện không còn nhiều nguồn lực đối phó khủng hoảng y tế vì chìm trong xung đột quân sự kéo dài suốt 5 năm qua, lại chịu nạn đói lan rộng và dịch tả gây chết người.

Taha Al-Mutawakel – nhân vật cấp cao trong chính phủ do lực lượng Houthi lập ra tại thủ đô Sanaa – từng cảnh báo Yemen hiện chỉ có 1.500 giường bệnh

“Nếu dịch bệnh xâm nhập, chúng ta sẽ cần ít nhất 1 triệu giường chỉ sau hai tháng. Kịch bản tệ nhất là khoảng 28 triệu người (tương đương 90% dân số Yemen) mắc COVID-19”, theo Al-Mutawakel. Ông kêu gọi Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức quốc tế khác viện trợ trang thiết bị y tế.

Hơn một nửa số cơ sở y tế của Yemen bị tàn phá hoặc phải đóng cửa vì xung đột quân sự - Ảnh: Reuters

Hôm 9.4, liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu (hậu thuẫn cho chính phủ được quốc tế công nhận) tuyên bố ngừng bắn hai tuần theo lời kêu gọi các bên đang tham chiến trên thế giới buông bỏ vũ khí để hỗ trợ cuộc chiến chống kẻ thù chung COVID-19 của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Cẩm Bình (theo RT, The Guardian)