OPEC+ nhất trí cắt giảm sản lượng

Chuyển động - Ngày đăng : 08:33, 10/04/2020

Sau cuộc họp bất thường ngày 9.4, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng một số đối tác (nhóm OPEC+) đạt được thống nhất cắt giảm mạnh sản lượng giữa bối cảnh dịch COVID-19 làm giảm nhu cầu.
Mức cắt giảm OPEC+ vừa nhất trí bị nhận xét vẫn chưa đủ để cứu thị trường - Ảnh: The Washington Post

Mức cắt giảm sẽ là 10 triệu thùng/ngày trong hai tháng 5 - 6, 8 triệu thùng/ ngày từ tháng 7 đến cuối năm nay, 6 triệu thùng/ngày từ tháng 1 - 4.2021. OPEC+ còn kêu gọi những nhà sản xuất ngoài nhóm như Mỹ cắt giảm thêm 5 triệu thùng/ngày.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận gì. Bộ trưởng Năng lượng của 20 nền kinh tế lớn (G20) dự kiến nhóm họp vào ngày 10.4 thảo luận chính sách.

Dù OPEC+ nhất trí cắt giảm mạnh sản lượng nhưng giá dầu trong phiên giao dịch 9.4 vẫn không khả quan. Chỉ số Brent chuẩn quốc tế giảm 4,14% xuống còn 31,48 USD/thùng dù đầu phiên tăng lên 36,40 USD; chỉ số WTI thị trường Mỹ có thời điểm tăng 12% nhưng cuối cùng mất 9,29% - dừng ở 22,76 USD/thùng. Giới đầu tư lo ngại mức cắt giảm vẫn chưa đủ.

Giá dầu lao dốc từ đầu năm 2020 - Ảnh: The Wall Street Journal

Do dịch COVID-19, hai chỉ số dầu thô mất gần 2/3 giá trị. Nhu cầu nhiên liệu thế giới giảm đến 1/3 (tương đương 30 triệu thùng/ngày) do hàng tỉ người sống trong phong tỏa, buộc nhiều công ty năng lượng giảm đầu tư.

Cẩm Bình (theo CNBC)