Thủ tướng Anh gần khỏi COVID-19, được xuất viện

Chuyển động - Ngày đăng : 12:56, 13/04/2020

Ông Boris Johnson ngày 12.4 rời Bệnh viện St.Thomas trở về nơi dành cho Thủ tướng Anh để tiếp tục quá trình hồi phục sức khỏe sau một tuần điều trị COVID-19.
Thủ tướng Anh thông báo tin xuất viện và gửi lời cảm ơn đến y bác sĩ bệnh viện St.Thomas - Ảnh: Twitter

Theo lời khuyên của đội ngũ y tế, Thủ tướng Johnson chưa nên quay trở lại làm việc. Nhà lãnh đạo cùng phu nhân gửi lời cảm ơn đến y bác sĩ Bệnh viện St.Thomas, đặc biệt là những người trực tiếp điều trị cho ông.

Thủ tướng Johnson được xác nhận dương tính với COVID-19 vào ngày 27.3, đến ngày 5.4 nhập viện và chưa đầy 24 giờ sau được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Ông ra khỏi ICU hôm 9.4 khi quá trình điều trị ghi nhận chuyển biến tốt.

Thông tin người đứng đầu chính phủ xuất viện đem lại chút lạc quan cho đảo quốc sương mù đang phải chật vật kiểm soát dịch bệnh. Đến nay Anh đã có hơn 84.000 ca nhiễm COVID-19 và 10.612 ca tử vong – tỷ lệ tử vong lên đến 12,6%.

Giáo sư Jeremy Farrar thuộc Nhóm tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới (SAGE) cảnh báo Anh nhiều khả năng trở thành quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông kêu gọi chính phủ nước này đừng nóng vội nới lỏng phong tỏa, đồng thời học hỏi Đức tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng.

Cẩm Bình (theo CNBC, The Guardian)