Mỹ là nước đầu tiên có số ca tử vong vì COVID-19 vượt mốc 20.000

Chuyển động - Ngày đăng : 07:39, 12/04/2020

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt qua Ý để dẫn đầu thế giới. Mỹ là nước đầu tiên có số ca tử vong chạm ngưỡng 20.000.
Mỹ chôn các bệnh nhân tử vong vì COVID-19

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong được ghi nhận tại Mỹ hôm nay là 20.071. Trong khi đó, Ý xếp thứ 2 khi mới ghi nhận 19.468 người tử vong; Tây Ban Nha xếp thứ 3 khi đã ghi nhận ít nhất 16.353 ca tử vong và tiếp theo Pháp – nước ghi nhận 13.851 ca tử vong. Đây cũng là 4 nước có số ca tử vong vượt con số 10.000. Anh đang xếp thứ 5 với 9.875 ca tử vong có thể sẽ sớm gia nhập danh sách trên trong thời gian ngắn tới đây khi số ca tử vong của Anh mỗi ngày gần đây đều tăng. Riêng hôm qua, Anh ghi nhận thêm gần 900 ca tử vong chỉ trong 24h.

Mỹ cũng là nước đang dẫn đầu về số người nhiễm COVID-19 khi ghi nhận 526.396 ca, tiếp theo là Tây Ban Nha 163.027, Ý 152.271 ca, Pháp 130.727 ca. Với số lượng người nhiễm vẫn còn cao và đang tăng thêm từng ngày thì trong những ngày tới, 4 nước kể trên sẽ còn rất nhiều việc phải làm để chống dịch bệnh lây lan và tập trung chăm sóc người bệnh để giảm số ca tử vong. Ngoài 4 nước trên, Đức là thành viên thứ 5 trong danh sách các nước có trên 100.000 ca nhiễm: 124.908 ca nhưng Đức mới chỉ ghi nhận 2.736 ca tử vong vì COVID-19.

Trung Quốc là nơi bùng phát COVID-19 đầu tiên với tâm dịch Vũ Hán từng dẫn đầu về số ca nhiễm (gần 82.000) và ca tử vong (3.339) nhưng vào thời điểm hiện tại, số ca tử vong của Trung Quốc vừa bị Bỉ vượt qua (3.346). Tính ra, số ca tử vong của Trung Quốc hiện đang xếp thứ 8 (kém Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Iran, Bỉ) và chưa bằng một nửa so với New York. Còn số ca nhiễm của Trung Quốc đang xếp thứ 6 (kém Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức) nhưng sẽ dễ bị Anh sớm vượt qua trong 24 giờ nữa khi số ca nhiễm ghi nhận tại Anh đã khoảng 79.000 ca. Riêng hôm qua, Anh đã ghi nhận thêm gần 9.000 ca nhiễm mới.

Tại Nam Mỹ, nơi ban đầu khá chủ quan trước COVID-19 nhờ khí hậu có nhiệt độ cao, không bị ám ảnh bởi cúm mùa. Tuy nhiên, vào lúc này thì Brazil đang hứng chịu sự hoành hành nặng nề của bệnh dịch. Quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này vừa ghi nhận chạm mốc 20.000 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận. Số lượng ca nhiễm tại Brazil tăng chóng mặt nếu biết vào ngày cuối tháng 3, số ca nhiễm mới chỉ 5.000. Hiện Brazil mới ghi nhận gần 1.000 người tử vong vì COVID-19 nhưng con số này sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Brazil là nơi hiếm hoi mà Tổng thống Jari Bolsonaro coi thường dịch bệnh khi cho rằng nó là sản phẩm thổi phồng của truyền thông và Tổng thống chỉ trích các thống đốc bang thực hiện cách ly phong toả. Tính trên phạm vi toàn cầu, hiện đã ghi nhận 1,76 triệu người nhiễm COVID-19 và số ca tử vong đã vượt qua 107 ngàn người.

Anh Tú