Chính phủ Mỹ hoãn trình báo cáo về mức độ tự trị của Hồng Kông

Chuyển động - Ngày đăng : 09:10, 07/05/2020

Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 6.5 cho biết chính phủ Mỹ chưa trình báo cáo lên Quốc hội nước này vì muốn chờ xem Trung Quốc trong kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc có bổ sung chính sách gì làm suy yếu quyền tự trị Hồng Kông được hưởng hay không.
Một trong những nhóm biểu tình tại Hồng Kông dịp Quốc tế Lao động 1.5 - Ảnh: ABS-CBN

Căn cứ theo Đạo luật Dân chủ - Nhân quyền Hồng Kông (HKHRDA) mà Tổng thống Donald Trump ký thông qua cuối năm ngoái, chính phủ Mỹ phải định kỳ đánh giá mức độ tự trị của đặc khu để làm căn cứ quyết định duy trì hay không duy trì ưu đãi thương mại quy định trong Đạo luật Chính sách Mỹ - Hồng Kông 1992.

Nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều yêu cầu giới chức Washington đánh giá chính xác tình hình ở Hồng Kông vốn chìm trong biểu tình từ tháng 6.2019 đến đầu năm nay.

Theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio cùng Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eliot Engel (Dân chủ): “Mỹ cần sử dụng những công cụ sẵn có quy định bởi HKHRDA. Báo cáo nên cho giới chức Bắc Kinh thấy rõ vi phạm cam kết quốc tế lẫn cam kết chính họ đưa ra với người dân Hồng Kông sẽ đem lại hậu quả”.

Kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc chuẩn bị bắt đầu từ ngày 22.5 - Ảnh: CCDI

Hồng Kông đối mặt với nguy cơ tái bất ổn sau khi tình hình dịch COVID-19 chuyển biến tốt, dịp Quốc tế Lao động 1.5 vừa qua chứng kiến hàng loạt cuộc biểu tình quy mô nhỏ. Trung Quốc vừa tuyên bố quyết không dung thứ.

Quan hệ Mỹ - Trung thời gian qua xấu đi nhanh chóng. Hai nước khẩu chiến vì dịch bệnh và tăng cường hoạt động ở eo biển Đài Loan, Biển Đông lẫn biển Hoa Đông.

Cẩm Bình (theo Straits Times)