Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều trước nguy cơ sụp đổ

Chuyển động - Ngày đăng : 10:11, 12/06/2020

Đúng dịp kỷ niệm 2 năm nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump gặp nhau lần đầu, hãng KCNA dẫn lời Ngoại trưởng Ri Son-gwon nói rằng Triều Tiên không thấy quan hệ song phương được cải thiện khi duy trì mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo.
Hình ảnh thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đã lui vào dĩ vãng - Ảnh: AP

Ngoại trưởng Ri đánh giá Mỹ vẫn là mối đe dọa lâu dài với đất nước và người dân Triều Tiên. Chính quyền Trump dường như chỉ tập trung ghi điểm về chính trị trong khi vẫn tìm cách cô lập Triều Tiên, đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu lẫn đòi thay đổi chế độ.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ đem lại cho người đứng đầu nước Mỹ cơ hội xây dựng thành tích mà không được đáp lại nào nữa. Lời hứa sáo rỗng thật đạo đức giả”, theo Ngoại trưởng Ri. Ông cáo buộc giới chức Washington khiến tình hình bán đảo Triều Tiên thêm tồi tệ dù phía Bình Nhưỡng mong muốn mở ra kỷ nguyên hợp tác sâu sắc hơn, vì vậy Triều Tiên quyết tâm tiếp tục xây dựng lực lượng quân sự nhằm đối phó mối đe dọa từ Mỹ.

Đây là phát ngôn chỉ trích Mỹ lần thứ 2 của chính quyền Bình Nhưỡng trong vòng 2 ngày qua. Hôm 11.6, quan chức Bộ Ngoại giao nước này là ông Kwon Jong-gun nói rằng giới chức Washington không có quyền can thiệp chuyện trên bán đảo Triều Tiên, đáp trả việc Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại do Triều Tiên quyết định ngừng mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc.

Ngày 12.6 đánh dấu 2 năm nhà lãnh đạo Kim trực tiếp gặp mặt Tổng thống Trump tại Singapore. Cuộc gặp cho ra một tuyên bố chung với 4 cam kết khá mơ hồ, nhưng mở ra cánh cửa đối thoại phi hạt nhân hóa. Tuy vậy, nỗ lực ngoại giao đến nay vẫn chưa đạt kết quả như ý và căng thẳng đã quay trở lại.

Cẩm Bình (theo Straits Times)