Mỹ chính thức triển khai việc rút khỏi WHO

Chuyển động - Ngày đăng : 09:20, 08/07/2020

Mỹ vừa chính thức thông báo với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về việc rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Quyết định rút khỏi WHO có thể bị đảo ngược nếu ông Donald Trump thua cuộc trong lần tranh cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới - Ảnh: SCMP

Nước Mỹ có 1 năm để hoàn tất quá trình rút khỏi WHO và thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ tài chính. Như vậy Mỹ sẽ không còn là thành viên WHO vào ngày 6.7.2021.

Tổng thống Donald Trump vào tháng 4 trước đã quyết định tạm dừng tài trợ cho WHO, lấy lý do việc tổ chức xử lý dịch COVID-19 không tốt và trở thành con rối của Trung Quốc. Đến cuối tháng 5, ông tuyên bố chấm dứt quan hệ với WHO đồng thời để ngỏ khả năng rút khỏi tổ chức này – động thái nhận phải quan ngại sâu sắc từ hàng loạt đồng minh của Mỹ.

Theo WHO, Mỹ hiện vẫn chưa cấp 200 triệu USD theo nghĩa vụ cam kết. Nước này hằng năm còn tài trợ tự nguyện cho nhiều chương trình chống bệnh bại liệt, HIV, viêm gan, lao.

Quyết định khởi động quá trình rút khỏi WHO được đưa ra trong bối cảnh COVID-19 tại Mỹ có dấu hiệu tái bùng phát. Khi New York thành công kiểm soát dịch bệnh thì tại Florida, Texas cùng các bang miền nam khác lại ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh trở lại, buộc giới chức địa phương phải tạm dừng nới lỏng giãn cách xã hội.

Thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez cho biết chính quyền Trump đã thông báo quyết định khởi động quá trình rút khỏi WHO. Nghị sĩ đảng Dân chủ này chỉ trích làm vậy chẳng giúp bảo vệ sự sống người dân Mỹ mà chỉ khiến đất nước bị cô lập.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi xem động thái trên là hành động vô cảm thực sự trong lúc WHO đang điều phối nỗ lực chống COVID-19 trên toàn cầu.

Cẩm Bình (theo SCMP)