Giá trị của cơ sở hạt nhân Yongbyon, Triều Tiên

Góc nhìn - Ngày đăng : 06:16, 23/02/2019

Viện Thống nhất quốc gia (KINU) - tổ chức nghiên cứu nhận tài trợ từ chính phủ Hàn Quốc - đánh giá việc phá hủy cơ sở hạt nhân Yongbyon sẽ là hành động có ý nghĩa đối với quá trình phi hạt nhân hóa.
Ảnh chụp cơ sở Yongbyon từ vệ tinh - Ảnh: Digital Globe

Giám đốc đơn vị nghiên cứu CHDCND Triều Tiên trực thuộc KINU Hong Min phát biểu trong một diễn đàn tổ chức ngày 21.2: “Dù Yongbyon là mục tiêu chính trong giai đoạn giải trừ hạt nhân đầu tiên, nhưng lại xuất hiện ý kiến chê bai hoặc xem thường giá trị của việc phá hủy cơ sở này”.

“Khoảng 90% năng lực hạt nhân dính đến nguyên liệu phân hạch. Do đó cơ sở Yongbyon – điểm sản xuất nguyên liệu phân hạch – mang một ý nghĩa quan trọng (với phi hạt nhân hóa)”, giám đốc Hong phân tích.

Giám đốc đơn vị nghiên cứu CHDCND Triều Tiên trực thuộc KINU Hong Min - Ảnh: Yonhap News

Cơ sở Yongbyon được xác định bao gồm hơn 390 tòa nhà, một lò phản ứng 5 megawatt, một phòng thí nghiệm hóa học.

Góp mặt tại diễn đàn ngày 21.2, nhà nghiên cứu Ahn Jin-soo từng làm việc cho Viện Kiểm soát - Chống phổ biến vũ khí hạt nhân Hàn Quốc (KINAC) bổ sung thêm: “Đây dường như là nơi duy nhất đủ khả năng cùng lúc tạo ra plutonium lẫn uranium giàu (hai loại nhiêu liệu cho bom hạt nhân) ”.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tuần tới đem theo kỳ vọng thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa đang đình trệ.

Hôm 15.2, một cố vấn cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẵn sàng phá hủy cơ sở Yongbyon cũng như cho phép thanh sát viên vào xác minh. Đổi lại Mỹ sẽ đồng ý cho hai miền Triều Tiên thúc đẩy các dự án phát triển kinh tế chung.

Cẩm Bình (theo The Korea Herald)