Hoạt động các nhà máy tại Trung Quốc khôi phục, nhưng nguy cơ vẫn còn

Quốc tế - Ngày đăng : 20:35, 31/03/2020

Chỉ số quản lý thu mua (PMI) của Trung Quốc tăng từ mức thấp kỷ lục 35,7 trong tháng 2 lên 52 điểm vào tháng 3, cao hơn dự báo 45 điểm do giới phân tích đưa ra.
Dịch bệnh tại châu Âu nếu chưa kết thúc thì doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chẳng có đơn hàng xuất khẩu - Ảnh: China Daily

Chỉ số quản lý thu mua dựa trên năm đơn vị thành phần chính: đơn đặt hàng mới, mức tồn kho, sản xuất, giao hàng từ nhà cung ứng cùng môi trường lao động. Mục đích của PMI là cung cấp thông tin về điều kiện kinh doanh hiện tại cho các nhà hoạch định chính sách, nhà phân tích và quản lý mua hàng của doanh nghiệp.

PMI trên 50 báo hiệu ngành sản xuất mở rộng, ngược lại dưới 50 là đang thu hẹp. Tháng trước ba tiểu chỉ số sản xuất, môi trường lao động, đơn đặt hàng mới của Trung Quốc đều giảm mạnh.

Bên cạnh PMI lĩnh vực sản xuất, PMI lĩnh vực phi sản xuất (xây dựng, giao thông vận tải, du lịch, ăn uống,…) cũng đạt 52,3 điểm.

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc nhận xét số liệu mới nhất chỉ cho thấy nhiều doanh nghiệp khôi phục hoạt động chứ không có nghĩa nền kinh tế toàn quốc đã trở lại bình thường. Một số chuyên gia cảnh báo khó khăn vẫn chưa qua.

Ba nhà phân tích Lu Ting, Wang Lisheng, Wang Jing thuộc tập đoàn tài chính Nomura (Nhật) lưu ý đến tốc độ khôi phục hoạt động tương đối chậm và nhu cầu bên ngoài suy yếu.

Đại dịch COVID-19 đang khiến 1/3 dân số thế giới phải sống trong phong tỏa, tình hình sản xuất lẫn nhu cầu tiêu dùng của nhiều quốc gia bị đình trệ như những gì Trung Quốc từng trải qua trong hai tháng đầu năm nay.

Theo giáo sư kinh tế Hứa Tiểu Niên thuộc Học viện Công thương quốc tế Trung Quốc - châu Âu, dịch bệnh tại châu Âu nếu chưa kết thúc thì doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chẳng có đơn hàng xuất khẩu.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)