Sóc Trăng: Hàng trăm hecta lúa đổ ngã do mưa gió

Sự kiện - Ngày đăng : 11:09, 06/08/2020

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, mưa to gió lớn đã làm cho hàng trăm hecta lúa của nông dân ở Sóc Trăng đang trong giai đoạn chín sắp thu hoạch bị đổ ngã, khó thu hoạch, gây thiệt hại khá nặng nề...
Lúa bị đổ nằm sát mặt ruộng- Ảnh: Vũ Phong

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, từ ngày 31.7 - 5.8, do ảnh hưởng của mưa to, giông lốc, hàng trăm hecta lúa của nông dân ở các địa phương Ngã Năm, Thạnh Trị, Châu Thành bị thiệt hại. Ông Võ Minh Luân, Trưởng phòng NN-PTNT H.Châu Thành cho biết: “Huyện này có trên 360ha lúa bị đổ ngã. Trong đó, có 15ha bị ảnh hưởng trên 70%, 27ha bị từ 30-70%, còn lại trên 321ha bị thiệt từ 10 đến dưới 30%”.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồ Đắc Kiện (H.Châu Thành) - địa phương có diện tích lúa bị thiệt hại nhiều nhất cho biết toàn xã có trên 200ha bị thiệt hại, trong đó có 150ha thiệt hại dưới 30%, số còn lại từ 30 - 70%. Ông Nguyễn Văn Nhàn (ấp Đắc Thời, xã Hồ Đắc Kiện) cho biết gia đình ông có 2ha lúa, dự kiến khoảng 10 ngày nữa là thu hoạch, năng suất ước đạt khoảng 800 kg/công (1.000m2). Nhưng do mưa gió nên khoảng 1/3 diện tích lúa bị đổ ngã, sản lượng chắc chắn bị giảm gần nửa. Hiện tại, gia đình ông đang bơm nước ra để cứu lúa vì nếu để lúa ngập lâu sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn.

Ở TX.Ngã Năm, theo quan trắc của Trạm Quản lý thủy nông, mực nước nội đồng hiện nay ở những vị trí đất gò (cao) dâng cao hơn từ 25 - 30cm, còn vùng trũng từ 40 - 50cm. Diện tích lúa của địa phương này đang chín cũng bị ảnh hưởng đổ ngã khoảng trên 400ha, mức thiệt hại từ 30 - 70%.

Ngành chức năng ở các địa phương đang cùng nông dân khẩn trương gia cố đê bao, bơm tát nước để hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, hiện tại ở Sóc Trăng vẫn còn mưa to nặng hạt trên diện rộng nên việc khắc phục thiệt hại càng khó khăn hơn.

Vũ Phong