Khẳng định Ludwig van Beethoven bị mất thính lực do nhiễm độc chì

Văn hóa - Ngày đăng : 09:51, 16/01/2020

Qua điều trị một nữ bệnh nhân có triệu chứng nhiễm độc chì giống như Ludwig van Beethoven, các bác sĩ Ý khẳng định chì là nguyên nhân khiến nhà soạn nhạc bị mất thính lực.

Theo The Laryngoscope, các bác sĩ người Ý ở Đại học Padua tin rằng nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven bị mất thính lực do nhiễm độc chì. Giả thuyết này đã được đưa ra sau khi một nữ bệnh nhân có triệu chứng tương tự liên hệ với phòng khám. Được biết, Beethoven bắt đầu mất thính giác vào năm 1796, vào năm nhà soạn nhạc 26 tuổi. Đến năm 1811, ông bị điếc hoàn toàn.

Các chuyên gia đã để ý đến trường hợp của một nữ bệnh nhân được đưa vào phòng khám vào năm 2018. Những lời phàn nàn của cô rất gợi nhớ đến lời than phiền của nhà soạn nhạc. Xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy nồng độ chì tăng cao. Kim loại này rất độc hại. Chì thâm nhập vào cơ thể bệnh nhân từ một chiếc chảo rán cũ, trong đó lớp gốm bảo vệ đã bị tróc.

Được biết, vào năm 2005, tóc và mảnh sọ của Beethoven đã được phân tích. Kết quả phân tích cho thấy nồng độ cao của chì. Chì chỉ có thể thâm nhập vào cơ thể của nhà soạn nhạc qua đường rượu. Thêm vào đó, chiếc ly yêu thích mà Beethoven dùng để uống rượu đã được làm một phần từ chì.

Vũ Trung Hương

Vũ Trung Hương