Kiên Giang: Hàng chục tàu thuyền ở đảo Thổ Châu bị sóng đánh chìm

Sự kiện - Ngày đăng : 13:59, 04/01/2019

Tâm bão số 1 cách đảo Thổ Châu của Kiên Giang khoảng 280 km, gió đang giật cấp 12, nên hàng chục tàu thuyền bị chìm ở xã đảo này.

Trưa 4.1, ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, H.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết do ảnh hưởng của bão số 1nên sóng biển đánh vào bờ rất mạnh. Đáng lo nhất là có thể thêm nhiều tàu thuyền bị sóng đánh chìm.

Trong sáng cùng ngày, tại đảo Thổ Châu có 8 tàu cá công suất nhỏ và gần 20 xuồng máy bị sóng đánh chìm; 2 nhà dân tốc mái, 2 trụ điện bị ngã.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 1 đã tăng lên cấp 9 (75 - 90 km/h), giật cấp 12. Tâm bão cách mũi Cà Mau khoảng 360 km về phía tây tây nam và cách đảo Thổ Châu khoảng 280 km về phía tây nam.

Nhiều ngư dân lo lắng vì cơn bão- Ảnh: Hàm Yên

Do sóng to nên khi vào bờ cuộn lên thành những cột sóng đánh vào các tàu ghe đang neo đậu ở những bãi ven đảo Thổ Châu, khiến nhiều tàu thuyền bị chìm, đứt dây neo. Trong đó, có 1 tàu cá khi đứt dây neo, khitài công nổ máy chạy ra thì bị sóng đánh rơi xuống biển, nhưng người này may mắn bơi được vào bờ an toàn.

Hiện, chính quyền xã đảo Thổ Châu đang cùng Trung đoàn 152, Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng giúp dân kéo xuồng ghe lên bờ.

Trong đất liền, mưa vẫn còn kéo dài tại TP.Rạch Giá (Kiên Giang), Cà Mau và Bạc Liêu. Tại TP.Cần Thơ, gió mạnh đã xuất hiện, cùng lúc là những cơn mưa dầm…

Sáng 4.1, cơn mưa rất lớn đã làm nhiều tuyến đường tại trung tâm TP.Bạc Liêu ngập sâu 30 - 50 cm. Nước ngập khiến giao thông hỗn loạn, Công an tỉnh Bạc Liêu phải huy động hàng trăm cảnh sát giao thông và 113 tham gia phân luồng, giải tỏa ùn tắc.

Hàm Yên

Duy Khang