Kiên Giang: Bão số 1 làm chìm 65 tàu thuyền

Sự kiện - Ngày đăng : 07:00, 05/01/2019

Theo thống kê, 2 huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải của tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại nhiều nhất do bão số 1 gây ra. Có 65 phương tiện thủy bị sóng biển đánh chìm, 4 căn nhà sập và tốc mái.

Chiều 4.1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang cho biết bão số 1 (Pabuk) gây tổng thiệt hại cho các địa phương trên 2,7 tỉ đồng. Tàu thuyền bị chìm, nhà sập và tốc mái xảy ra ở 3 H.An Biên, Phú Quốc và Kiên Hải.

Trong đó, 2 huyện đảo Phú Quốc với Kiên Hải có 65 tàu thuyền bị chìm. Xã Thổ Châu (Phú Quốc) bị chìm 24 chiếc là ghe nhỏ và xuồng đò. Còn 41 chiếc ở H.Kiên Hải gồm 32 vỏ lãi, 6 xuồng câu mực và 3 tàu khai thác thủy sản công suất 20-90CV.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 4.1, vị trí tâm bão ngay trên bờ biển miền Nam Thái Lan, cách đảo Thổ Châu khoảng 360km về phía tây - tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ),giật cấp 11.Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới,bão di chuyển theo hướng tây - tây bắc, mỗi giờ được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 5.1, vị trí tâm bão cách tỉnh Phuket (Thái Lan) khoảng 240km về phía tây bắc.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9(60-90 km/giờ),giật cấp 11.Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Từ chiều qua, nhiều tỉnh thành ĐBSCL đã có nắng, thời tiết tạm ổn. Đến tối, mưa cũng đã tạm ngưng.

Hàm Yên

Duy Khang