Hội hoa Xuân ở Nhà Bè sẽ khai mạc sớm nhất thành phố

Du lịch - Ngày đăng : 12:32, 24/01/2019

Theo đó, vào ngày 25.1.2019, hội hoa Xuân sớm nhất thành phố sẽ diễn ra tại đường số 6, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Hội Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 năm nay sẽ có chủ đề “Tết An lành – Xuân thịnh vượng” trong đó,đường hoa Xuân Hiệp Phước là đường hoa được tổ chức sớm nhất TP.HCM, KCN Hiệp Phước cũng là KCN duy nhất tại TP.HCM tổ chức Hội Hoa Xuân kết hợp bắn pháo hoa chào mừng năm mới.

Hội hoa Xuân sẽ bao gồm chuỗi 8 hoạt động sôi nổi liên tục diễn ra từ ngày 25.1.2019 (20 tháng Chạp) đến ngày 31.1.2019 (30 tháng Chạp). Các tiểu cảnh Hội Hoa Xuân 2019 ở Nhà Bè mang những câu chuyện về văn hóa ẩm thực đậm nét đặc trưng của dân tộc Việt. Hình ảnh tổ hợp của nhiều thác hoa khổng lồ tuôn trào ngàn bông hoa khoe sắc tượng trưng cho sự phồn thịnh và nhiều thành công khởi sắc trong năm 2019. Hội Hoa xuân có đại cảnh được lấy cảm hứng từ linh vật của năm Kỷ Hợi 2019, đó là hình ảnh những chú heo trong tranh Đông Hồ có xoáy, biểu tượng của sự ấm no và sung túc.

Theo dự kiến, Hội Hoa Xuân KCN Hiệp Phước Xuân Kỷ Hợi sẽ thu hút hơn 10.000 lượt người dân đến thưởng lãm hằng đêm.

Một số hoạt động diễn ra trong Hội hoa Xuân tại huyện Nhà Bè như ngày hội “Phúc Lợi người lao động” từ 25.1 – 2.2 (20 đến 28 tháng Chạp); Chương trình “Vui Tết cùng công nhân” lúc 19g ngày 27.1 (22 tháng Chạp); khai mạc Hội Hoa Xuân: 17g ngày 28.1 (23 tháng Chạp); đường Hoa, Chợ Hoa Tết từ 25.1 – 4.2 (20 đến 30 tháng Chạp); Hội thi “Gói nấu bánh tét” lúc 6g, 31.1, “Chưng mâm ngũ quả” lúc 9g ngày 31.1 (26 tháng Chạp); Pháo hoa đêm Giao Thừa: 23g59 ngày 4.2 (30 tháng Chạp) và chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm từ 28.1 – 4.2 (23 đến 30 tháng Chạp).

Điểm nhấn nổi bật là hôm khai mạc Đường hoa Xuân Hiệp Phước vào chiều 23 tháng Chạp, tức 28.1, chương trình bắn pháo hoa đêm Giao thừa và tặng 500 phần quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui Tết trọn vẹn.

Nhật Hạ

thyhang