Thổ Nhĩ Kỳ quyết sở hữu S-400 bất chấp Mỹ gây sức ép

Quốc tế - Ngày đăng : 15:54, 17/02/2019

Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 16.2 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ bỏ hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga, mặc dù hạn chót Mỹ đề ra để quốc gia Trung Đông hủy thương vụ này đã qua.

NATO nhiều lần khuyến cáo thành viên Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng S-400 không thể tích hợp vào mạng lưới phòng thủ chung. Hãng tin Reuters từng tiết lộ giới chức Washington muốn có câu trả lời cuối cùng về chuyện này trước ngày 15.2, nếu Ankara vẫn xúc tiến thương vụ mua vũ khí Nga thì Mỹ sẽ rút lại đề nghị bán hệ thống Patriot đồng thời ngăn chặn hợp đồng cung cấp tiêm kích F-35, thậm chí ban hành trừng phạt.

Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan khẳng định: “Chúng tôi đã đạt thỏa thuận sở hữu S-400, quay lại là điều không thể chấp nhận”. Ông đưa ra phát ngôn này sau khi vừa tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên Thổ Nhĩ Kỳ - Nga - Iran bàn bạc tình hình Syria.

Cũng theo Tổng thống Erdogan, bên cạnh S-400 thì Ankara vẫn sẵn sàng mua hệ thống Patriot, miễn sao chuyện này phục vụ cho lợi ích quốc gia.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm mua S-400 - Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2017 đạt thỏa thuận mua 4 hệ thống phòng không S-400 Nga với giá 2,5 tỉ USD, lô hàng đầu tiên dự kiến được giao vào cuối năm 2019.

Trước động thái này, Mỹ một mặt ngỏ ý cung cấp Patriot như giải pháp thay thế S-400, một mặt dọa cấm bán F-35 cho Ankara hòng khiến quốc gia Trung Đông đổi ý.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980