Trung Quốc ngăn cản trừng phạt thủ lĩnh nhóm đánh bom xe ở Kashmir

Quốc tế - Ngày đăng : 16:02, 14/03/2019

Ngày 13.3, Trung Quốc một lần nữa ngăn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa thủ lĩnh nhóm Jaish-e-Mohammad (JeM) Masood Azhar vào “danh sách đen” chịu sự trừng phạt.

JeM nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom xe tại Kashmir khiến 44 cảnh sát bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng tháng trước.

Ba nước Mỹ, Anh, Pháp cùng nhau yêu cầu thực hiện cấm vận vũ khí, cấm xuất cảnh, phong tỏa tài sản đối với Masood Azhar. Nhưng Trung Quốc đòitạm hoãn mà không nêu lý do.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố: “Vấn đề này phải được thảo luận theo quy tắc cũng như thủ tục do Hội đồng Bảo an cùng các đơn vị trực thuộc đặt ra”.

Đây là lần thứ 4Bắc Kinh ngăn chặn nỗ lực trừng phạt Azhar. Giới phân tích đánh giá Trung Quốc làm vậy nhằm thể hiện họ là đồng minh vững chắc của Pakistan.

JeM nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom xe tại Kashmir khiến 44 cảnh sát bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng tháng trước - Ảnh: EPA

Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích động thái Trung Quốc vừa thực hiện là đi ngược lại mục tiêu duy trì ổn định khu vực, đồng thời khẳng định căn cứ theo tiêu chí của Liên Hợp Quốc thì Azhar là đối tượng khủng bố phải chịu sự trừng phạt.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng bày tỏ thất vọng, nhưng cam kết tìm mọi cách đưa thủ lĩnh JeM ra trước công lý.

Masood Azhar cùng hai đối tượng khác được thả từ một nhà tù Ấn Độ vào năm 1999 để đổi lấy 155 người trên chuyến bay 814 của hãng India Airlines mà một tổ chức cực đoan hoạt động trên lãnh thổ Pakistan bắt cóc và đưa tới Kandahar (Afghanistan) do Taliban quản lý lúc đó.

Azhar lập ra JeM năm 2000. Nhóm này chủ trương tách vùng Kashmir khỏi Ấn Độ.

Cẩm Bình (theo Reuters, Business Today)

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980