An Giang: 8X phê ma túy dọa đốt cây xăng khi bị nhắc tắt điện thoại

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 19:46, 08/04/2019

Gã thanh niên 8X phê ma túy rồi sử dụng điện thoại tại cây xăng. Bị nhân viên nhắc nhở, thanh niên này cầm vòi bơm dọa đốt.
          

Ngày 8.4, Công an P.Mỹ Long (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết đang hoàn tất hồ sơ đề nghị đưa Ngô Minh Tuấn (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Dương) vào cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 7.4, Tuấn sử dụng điện thoại di động tại cây xăng Mỹ Long, nên bị nhân viên nơi đây nhắc nhở. Lúc này, Tuấn cầm dao và chụp vòi bơm, dọa đốt cây xăng. Nhân viên cây xăng lo sợ việc cháy nổ nên báo Công an phường.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 và công an địa phương đã có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ Tuấn. Theo một cán bộ có trách nhiệm: “Tuấn bắt đầu sử dụng ma túy từ tháng 1.2011 đến nay. Khi Công an P.Mỹ Long yêu cầu test, kết quả Tuấn dương tính với methamphetamine. Lần gần nhất là y sử dụng ma túy vào tối 7.4”.

Tô Văn

   

Khang Duy