Trung Quốc chính thức trả đũa Mỹ bằng việc tăng thuế 60 tỉ USD hàng hóa

Quốc tế - Ngày đăng : 09:00, 01/06/2019

Kế hoạch tăng mức thuế mà 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc phải chịu lên 20 - 25% chính thức có hiệu lực vào ngày 1.6.

Có hơn 5.000 mặt hàng bị tăng thuế, gồm sản phẩm làm đẹp (nước hoa và son môi), dụng cụ nhà bếp (lò nướng, máy pha cà phê), thiết bị thể thao các loại, rượu các loại, bao cao su, robot công nghiệp, lốp xe, vải, gỗ, đồ chơi,…

Đây là động thái đáp trả việc phía Mỹ tăng thuế đối với 200 tỉUSD hàng Trung Quốc, sau khi hoạt động đàm phán thương mại giữa hai nước bất ngờ bế tắc.

Một ngày trước lúc kế hoạch tăng thuế có hiệu lực, Trung Quốc còn thông báo đang xây dựng danh sách những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài “không đáng tin”.

Đối tượng có tên trong danh sách sẽ là doanh nghiệp vi phạm nguyên tắc thị trường, đơn vị chặn nguồn cung cho công ty Trung Quốc vì lý do phi thương mại hoặc làm tổn hại lợi ích của công ty Trung Quốc. Bộ Thương mại nước này cho biết nội dung chi tiết sẽ sớm được công bố.

Giới phân tích đánh giá mục tiêu Trung Quốc nhắm đến là doanh nghiệp hưởng ứng chiến dịch tẩy chay Huawei.

Theo nhà kinh tế Michelle Lam làm việc cho công ty dịch vụ tài chính Societe Generale SA: “Các công ty tuyên bố cắt nguồn cung cho Huawei - chẳng hạn Panasonic và Toshiba – chắc chắn lâm nguy. Danh sách “không đáng tin” có thể gây thiệt hại rất lớn cho nhiều công ty đa quốc gia”.

Cố vấn Jude Blanchette thuộc tập đoàn tư vấn rủi ro Crumpton thì lại đánh giá doanh nghiệp Mỹ vốn đã nghĩ đến nguy cơ chính quyền Bắc Kinh ra tay trả đũa nên có chuẩn bị. Lúc này họ chỉ cần sử dụng phương án xử lý.

Giữa tháng 5 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei cùng 68 chi nhánh vào Entity List - danh sách đối tượng mà giới chức Mỹ xác định có liên quan hoặc có khả năng tham gia hoạt động đi ngược lại lợi ích hoặc an ninh quốc gia Mỹ.

Nhiều doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tiêu chuẩn, đơn vị nghiên cứu lập tức tuân thủ lệnh cấm bằng cách cắt đứt quan hệ với tập đoàn Trung Quốc.

Cẩm Bình (theo Reuters, Bloomberg, CNN)

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980