Quảng Bình: 3 chị em ruột chết đuối khi tắm sông Gianh

Sự kiện - Ngày đăng : 07:33, 25/06/2019

Nhà ở gần sông Gianh, 3 chị em ruột rủ nhau ra sông tắm thì bị đuối nước, ngươi dân phát hiện sự việc quá muộn nên không thể cứu được.

>> Nghệ An: 3 nam sinh đuối nước khi đi tắm sông

>> 5 học sinh lớp 8 chết đuối khi đi dã ngoại

3 nạn nhân bị chết đuối được xác định là Hoàng Thị H. (10 tuổi), Hoàng Thanh P. (8 tuổi) và Hoàng Thanh H. (5 tuổi),con của anh Hoàng Văn Lý và chị Nguyễn Thị Thanh ởthôn Thanh Châu, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Theo chính quyền xã Châu Hóa, vào khoảng 16 giờ 30 ngày24.6, 3 chị em trên nhà ở gần sông Gianh nên rủ nhau ra sông tắm mát. Trong khi tắm, cả ba chị em không may bị sụp xuống hố sâu nên bị đuối nước. Khi một số người dân ở gần đó phát hiện sự việc và xuống cứu thì cả 3 nạn nhân đã tử vong.

Những ngày vừa qua, tại các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt nên người dân thường ra sông vàhồ, đập tắm để giải nhiệt.

Trước đó, ngày 23.6, tạ xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tử vong, trong đó có 2 em học lớp 12 sắp bước vào kỳ THPT quốc gia.

Bình Hà

Quang Cường