EU sắp ban hành biện pháp đối phó rủi ro từ Huawei

Quốc tế - Ngày đăng : 08:09, 12/07/2019

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuối năm 2019 sẽ nhất trí bộ biện pháp tập thể để đối phó rủi ro gián điệp do thiết bị Huawei đem lại.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Âu (EESC) Luca Jahier cho biết, EU nhận thức rõ lo ngại an ninh đối với sản phẩm của tập đoàn Trung Quốc và đang tiếp cận vấn đề một cách thận trọng.

Theo ông Jahier: “EU hiện chịu áp lực buộc phải tẩy chay Huawei. Nhiều đơn vị khai thác mạng châu Âu đang trong quá trình ký hợp đồng với đối tác cung cấp nhằm chuẩn bị triển khai 5G. Cuộc tranh luận toàn cầu về rủi ro bảo mật buộc những nhà khai thác cân nhắc hạn chế sử dụng thiết bị viễn thông Trung Quốc”.

Mỗi thành viên EU hiện có biện pháp đối phó Huawei riêng. Khối này chưa thể thống nhất biện pháp chung phối hợp hành động.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Âu (EESC) Luca Jahier - Ảnh: SCMP

Tuy nhiên Chủ tịch Jahier thông báo tình hình sắp thay đổi: “Ủy ban châu Âu đã yêu cầu các nước hoàn thành đánh giá rủi ro và trình báo cáo trước giữa tháng 7. EU cũng tự tiến hành đánh giá (dự kiến hoàn thành trước tháng 10). Đến cuối năm nay một nhóm chuyên gia an ninh mạng chủ chốt sẽ nhất trí bộ biện pháp áp dụng trên toàn EU”.

Huawei bị phương Tây nghi ngờ cài đặt “cửa sau” trong thiết bị hòng tạo điều kiện cho chính quyền lẫn quân đội Trung Quốc thực hiện hành vi gián điệp.

Mỹ đã ban hành nhiều chính sách hạn chế hoạt động của Huawei. Phía châu Âu lại không vội vã như vậy.

Theo Chủ tịch Jahier, tâm lý đề phòng Trung Quốc có thể được xoa dịu phần nào nếu giới chức Bắc Kinh cải thiện thị trường kinh doanh nội địa cho doanh nghiệp châu Âu dễ dàng tiếp cận hơn.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980