Mỹ - Trung ‘khai hỏa’ đợt thuế quan mới

Quốc tế - Ngày đăng : 14:14, 01/09/2019

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau khi hai nền kinh tế chính thức áp dụng mức thuế bổ sung lên hàng hóa của nhau mặc dù hoạt động đàm phán sắp được nối lại.
          

Một số mặt hàng Mỹ - trong đó có dầu thô - bị Trung Quốc đánh thuế 5% kể từ ngày 1.9. Còn chính quyền Washington cũng bắt đầu thu thuế 15% với sản phẩm nhập khẩu tổng giá trị hơn 125 tỉ USD từ đối tác châu Á gồm loa thông minh, tai nghe Bluetooth và nhiều loại giày dép.

Truyền thông Trung Quốc tỏ ý thách thức khi đưa tin về đợt thuế quan mới nhất. Theo hãng Tân Hoa Xã: “Mỹ nên học cách hành xử như một cường quốc toàn cầu, ngừng ngay hành động bắt nạt”. Tờ Nhân dân Nhật báo khẳng định thuế quan sẽ không thể cản trở nước này phát triển.

Sau đợt thuế 1.9, hai nước dự kiến tiếp tục áp thuế lên số hàng hóa còn lại của nhau vào ngày 15.12. Tuy nhiên quan chức Mỹ - Trung đang thảo luận khả năng tổ chức các cuộc đàm phán tại Mỹ trong tháng này.

Kéo dài hơn 1 năm qua, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu sắp kết thúc. Vòng đàm phán gần nhất tại Thượng Hải trong tháng 7 chưa thể giúp hai nền kinh tế đạt tiến bộ lớn trong những vấn đề gai góc.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980