Hà Tĩnh: Xã cử người canh sông vì có cá sấu lớn xuất hiện

Sự kiện - Ngày đăng : 07:53, 11/09/2019

Sau khi người dân phát hiện một con cá sấu lớn xuất hiện trên sông Cầu Đông, chính quyền xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã cử người trực thường xuyên trên bờ sông để truy bắt con vật nguy hiểm này.

Ông Trương Quang Anh, Chủ tịch UBND xã Thạch Đài, cho biết người dân phát hiện một con cá sấu lớn bơi trên sông Cầu Đông, đoạn qua thôn Bàu Láng thuộc xã này.

Cụ thể, vào chiều 8.9, khi ra sông Cầu Đông, chị Phạm Thị Liễu (trú thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) phát hiện một vũng nước xoáy rất lạ. Tối cùng ngày, chồng chị chèo thuyền ra sông thì phát hiện một con cá sấu lớn bơi giữa sông.

Ngày 9.9, nhiều người dân đánh cá tại thôn Bàu Láng cũng nhìn thấy con cá sấu và vết chân của nó để lại ở nhiều vị trí dọc hai bên bờ sông. Sau đó có một số người dân định câu điện lưới ra bắt, nhưng thấy con vật to quá nên sợ và đã báo cho chính quyền.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Thạch Đài đã cảnh báo nguy hiểm cho người dân, đồng thời phân công người trực thường xuyên, cử lực lượng tổ chức truy bắt nhưng không thấy con cá sấu trên xuất hiện trở lại.

Hiện chính quyền địa phương vẫn tiếp tục cử người trực, tuyên truyền người dân không được đánh bắt cá trên sông để tránh rủi ro.

Theo chủ tịch xã Thạch Đài, trên địa bàn xã này không có hộ dân nào đăng ký nuôi cá sấu. Tuy nhiên, năm 2017 người dân địa phương từng bắt được một con cá sấu nặng khoảng 40kg ngay trên khúc sông này.

Bình Hà

Quang Cường