Iran sắp trình bày kế hoạch giữ gìn an ninh vùng Vịnh

Quốc tế - Ngày đăng : 08:00, 23/09/2019

Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ trình bày kế hoạch hợp tác với quốc gia trong khu vực giữ gìn an ninh vùng Vịnh khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Thông tin trên được chính Tổng thống Rouhani đưa ra trên trang tin chính thức của ông. Nhà lãnh đạo không cung cấp nội dung chi tiết.

Tình hình vùng Vịnh đang rất căng thẳng. Mỹ cùng Ả Rập Saudi cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công hai cơ sở dầu mỏ quan trọng tuần trước, chính quyền Tehran một mực bác bỏ.

Chính quyền Washington mới quyết định gửi lượng quân “vừa phải” đến Ả Rập Saudi, đồng thời đẩy nhanh công tác cung cấp thiết bị quân sự cho Ả Rập Saudi lẫn Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) nhằm giúp hai quốc gia này tăng cường năng lực tự vệ.

Bên cạnh động thái triển khai quân, Mỹ còn lên kế hoạch lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại vùng Vịnh - Ả Rập Saudi, UAE, Anh, Bahrain khẳng định sẵn sàng tham gia. Tổng thống Rouhani từng cảnh báo hiện diện của lực lượng quân sự bên ngoài khiến hoạt động dầu mỏ và vận chuyển ở khu vực mất an ninh.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980