Kingston Technology xuất bán 13,3 triệu ổ cứng SSD trong nửa đầu 2019, đứng thứ ba thế giới

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 15:15, 17/10/2019

Kingston Technology, công ty dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực giải pháp và sản phẩm bộ nhớ, công bố đã xuất bán hơn 13,3 triệu ổ cứng SSD trong nửa đầu năm 2019, theo số liệu thống kê của công ty nghiên cứu thị trường TrendFocus.

Doanh số bán cao đến “kinh ngạc” đã đặt Kingston vào vị trí nhà cung cấp ổ cứng SSD lớn thứ ba thế giới sau các nhà sản xuất bán dẫn Samsung vàWestern Digital, thể hiện sức mạnh và vị thế trên thị trường với tư cách là nhà sản xuất SSD bên thứ ba dẫn đầu thế giới. Riêng Kingston đã chiếm tỉ lệcao vọt 11,3% trong tổng số ổ SSD bán ra toàn cầu nửa đầu năm nay.

Nghiên cứu của TrendFocus cho thấy sự tăng trưởng liên tục trong tổng số lượng ổ cứng SSD xuất bán trong mọi hạng mục năm nay. Ông Don Jeanette, Phó Chủ tịch của TrendFocus cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy SSD dành cho máy cá nhân chiếm phần lớn trong tổng lượng hàng xuất bán trong khi NVMe PCIe cũng cho thấy có sự tăng trưởng do có nhu cầu gia tăng quymô của các môi trường điện toán. Câu chuyện của nửa đầu 2019 là lượng NAND bán ra tăng và giá đã bật đáy, do đó thúc đẩy nhu cầu SSD''.

Ngày 21.10 tới đây, Kingston sẽ tung ra ổ SSD máy tính cá nhân thế hệ kế tiếp KC600 SATA 2,5″. Ổ SSD này sẽ gia nhập nhóm các ổ đang được bán rộng rãi như UV500 SATA cũng như KC2000 và A2000 PCIe NVMe SSD để hình thành bộ các giải pháp lưu trữ hiệu năng cao mà hoàn toàn tuân thủ chuẩn an ninh bảo mậtTCG Opal 2.0. Các ổ SSD được mã hoá phần cứng 256-bit AES có thể là chiến lược an ninh bảo mật mà cả người tiêu dùng và doanh nghiệp cần trang bị trong một thế giới mà các cuộc tấn công trong không gian mạng và xâm phạm dữ liệu xảy ra quá thường xuyên.

Ngoài mảng máy tính cá nhân, Kingston đang nhanh chóng trở thành một nhà cung cấp có “cân lượng” trong thị trường SSD doanh nghiệp. Vào nửa sau năm nay, Kingston sẽ thêm vào danh mục sản phẩm giải pháp của mình: ổ SSD DC1000M U.2 NVMe dành cho trung tâm dữ liệu và các máy trạm làm việc (workstation) vốn đòi hỏi thông lượng và tốc độ xuất nhập (IOPS) cao.

Phong Anh

thyhang