Hải quan lúng túng trước việc nhập khẩu... đất vào Việt Nam

Thị trường và chính sách - Ngày đăng : 18:17, 05/03/2016

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Bộ NN-PTNT đề nghị hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu đất.

Được biết, đây là lần đầu tiên cơ quan hải quan yêu cầu hoàn thiện thủ tục để hướng dẫn  nhập khẩu mặt hàng “đất”- một mặt hàng khá đặc biệt và nhạy cảm. Mặt hàng này hiện chưa được quy định đầy đủ, cụ thể với từng loại, khiến doanh nghiệp và cơ quan hải quan gặp khó khăn khi làm thủ tục.

Do vậy, hải quan đang gặp vướng mắc về thủ tục nhập khẩu và kiểm dịch với các loại đất nhập khẩu (đất sét, đất sét cao lanh, đất sét chịu lửa, đất sét bentonite…) đã nung, đã qua xử lý nhiệt thuộc nhóm 25.07 và 25.08.

Tổng cục Hải quan cho biết Luật Thương mại, nghị định 187 (năm 2013), thông tư 04 (năm 2015) của Bộ NN-PTNT không đề cập đến chính sách quản lý, cấm nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện với  “đất” nói chung.

Tuy nhiên, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 có quy định hành vi bị cấm, trừ trường hợp Bộ trưởng NN-PTNT đồng ý bằng văn bản.

Cũng theo Tổng cục Hải quan cùng nghị định và thông tư nói trên, đất không thuộc danh mục các mặt hàng bị cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện. Tuy nhiên, gần đây khi các doanh nghiệp (DN) yêu cầu cơ quan hải quan làm các thủ tục cho phép nhập khẩu "mặt hàng đặc biệt" này, thì mới gặp khó ngay trong chính sách, đến trình tự thủ tục.

Ngoài ra, một số văn bản của Bộ NN-PTNT cũng chưa thống nhất có kiểm dịch hay không đối với hàng hóa thuộc nhóm 25.07 và 25.08.

Trí Lâm

Một Thế Giới