Một quan chức Nhà Trắng nói với hãng tin Reuters rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể không ủng các thực thể nước ngoài vận hành các nhà máy sản xuất chip của Intel tại Mỹ.
Thế giới số

Quan chức Nhà Trắng: Ông Trump không ủng hộ TSMC vận hành các nhà máy sản xuất chip của Intel ở Mỹ

Sơn Vân 15/02/2025 09:37

Một quan chức Nhà Trắng nói với hãng tin Reuters rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể không ủng các thực thể nước ngoài vận hành các nhà máy sản xuất chip của Intel tại Mỹ.

Bình luận này phản hồi bản tin của trang Bloomberg rằng TSMC (hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 thế giới của Đài Loan) đang cân nhắc nắm giữ cổ phần kiểm soát tại các nhà máy Intel theo yêu cầu từ ông Trump.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Trump ủng hộ các công ty nước ngoài đầu tư và xây dựng tại Mỹ, nhưng "khó có khả năng" ủng hộ một công ty nước ngoài vận hành các nhà máy Intel.

Trước đó, trang Bloomberg đưa tin đội ngũ của ông Trump nêu ý tưởng về một thỏa thuận giữa hai công ty trong các cuộc họp gần đây với quan chức TSMC và họ đã tiếp thu, trích dẫn một người quen thuộc với vấn đề này.

Quan chức Nhà Trắng không bình luận ngay về việc liệu đội ngũ của ông Trump có gặp hai công ty và nêu ý tưởng về một thỏa thuận như vậy hay không. Quan chức này không trả lời ngay lập tức các câu hỏi tiếp theo về việc liệu TSMC có thể tham gia vào các nhà máy Intel thông qua một thực thể liên doanh có trụ sở chính tại Mỹ hay không.

Một thỏa thuận như vậy vẫn chưa chắc chắn, có thể mang lại nguồn tài chính cho Intel, công ty đang phải vật lộn để khôi phục lại vinh quang trong lĩnh vực sản xuất chip đã mất khi không tận dụng được sự bùng nổ của AI và còn phải đầu tư hàng tỉ USD để trở thành nhà sản xuất chip theo hợp đồng - sự chuyển đổi vẫn chưa thành công.

Cổ phiếu Intel chốt phiên 14.2 giảm 2,2%, trong khi cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của TSMC tăng khoảng 1%.

Theo Bloomberg, vẫn chưa rõ liệu Intel có sẵn sàng cho một giao dịch hay không và thỏa thuận này có thể gồm cả việc các nhà thiết kế chip lớn Mỹ nắm giữ cổ phần, cùng sự hỗ trợ từ chính phủ nước này. Bloomberg cho biết điều đó đồng nghĩa liên doanh này sẽ không chỉ thuộc sở hữu của TSMC.

Đầu tuần này, công ty nghiên cứu Baird đã công bố ghi chú cho biết các nhà máy Intel có thể được tách thành một thực thể mới, do Intel và TSMC cùng sở hữu, với sự hỗ trợ từ các kỹ sư TSMC để đảm bảo chúng vận hành trơn tru.

"Intel sẽ được hưởng lợi từ việc giảm đáng kể dòng tiền và sẽ tập trung vào các giải pháp thiết kế cũng như nền tảng trong tương lai. Trong khi một nhà máy sản xuất chip khả thi cuối cùng có thể thu hút các fabless (hãng thiết kế chip không có nhà máy sản xuất riêng) để mở rộng sản xuất theo mô hình đa dạng hóa địa lý", Baird cho biết trong ghi chú.

Một thỏa thuận như vậy sẽ cần những nhượng bộ sâu sắc từ cả hai bên. Nếu chấp nhận thỏa thuận để điều hành các nhà máy Intel, TSMC sẽ phải thực hiện những thay đổi đáng kể với hoạt động của công ty Mỹ này. Lý do vì mỗi bên đều có các phương pháp và kỹ thuật riêng biệt để vận hành các nhà máy.

Để vận hành các nhà máy sản xuất chip của Intel, TSMC cũng có thể cần tiết lộ một số kỹ thuật và quy trình độc quyền của mình cho nhân viên Intel.

Về phần mình, Intel phải thừa nhận thực tế rằng hoạt động sản xuất chip của họ sẽ trở thành một thực thể hoàn toàn khác.

Ngoài ra, việc TSMC vận hành toàn bộ nhà máy Intel cũng đặt ra câu hỏi về chiến lược chính của Intel trong việc sản xuất các chip mà họ đã thiết kế. Hầu hết hãng thiết kế chip đều không có nhà máy sản xuất riêng, mà thuê ngoài những công ty như TSMC, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

"Nếu đi theo con đường này, Intel sẽ tập trung vào việc trở thành một công ty thiết kế chất bán dẫn. Vì vậy, cuối cùng Intel sẽ trông giống Broadcom, Marvell Technology hoặc AMD", nhà phân tích Matthew Bryson của hãng Wedbush Securities cho biết.

TSMC và Intel từ chối bình luận.

quan-chuc-nha-trang-ong-trump-khong-ung-ho-tsmc-van-hanh-cac-nha-may-san-xuat-chip-cua-intel-o-my-2-(1).jpg
Rộ tin TSMC đang cân nhắc nắm giữ cổ phần kiểm soát tại các nhà máy Intel theo yêu cầu từ ông Trump - Ảnh: Internet

Miễn thuế?

Intel là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ ​​động thái thúc đẩy sản xuất chip quan trọng trong nước của Mỹ.

Dưới thời chính quyền Biden, Bộ Thương mại Mỹ vào tháng 11.2024 cho biết đang hoàn tất khoản trợ cấp trị giá 7,86 tỉ USD của chính phủ cho Intel.

Intel là một trong số ít hãng vừa thiết kế vừa sản xuất chip. TSMC hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, có vốn hóa thị trường lớn hơn Intel khoảng 8 lần.

Các khách hàng của TSMC có Apple, Nvidia, AMD - đối thủ đáng gờm của Intel trên thị trường PC và máy chủ.

"TSMC có thể tìm kiếm một số miễn trừ thuế để thực hiện điều này và cho phép thiết bị, vật liệu lưu thông hiệu quả", Michael Ashley Schulman, Giám đốc đầu tư tại hãng Running Point Capital, cho biết.

Running Point Capital là công ty quản lý đầu tư và tư vấn tài chính có trụ sở tại Mỹ. Công ty này cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, tư vấn đầu tư và các giải pháp tài chính cho các cá nhân, gia đình, tổ chức. Running Point Capital tập trung vào việc xây dựng các chiến lược đầu tư tùy chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu tài chính cụ thể của khách hàng.

Hôm 13.2, ông Trump đã giao nhiệm vụ cho nhóm kinh tế của mình đưa ra kế hoạch về thuế quan đối ứng với mọi quốc gia đánh thuế nhập khẩu từ Mỹ, làm gia tăng triển vọng về một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Pat Gelsinger, người bị buộc rời khỏi vị trí Giám đốc điều hành Intel năm ngoái, từng đặt kỳ vọng rất cao vào khả năng sản xuất và AI của Intel nhưng đã không đạt được, dẫn đến việc mất hoặc bị hủy bỏ các hợp đồng, Reuters đưa tin trước đây.

Cổ phiếu Intel đã mất khoảng 60% giá trị vào năm 2024 do nỗ lực tốn kém để củng cố sản xuất chip, chiến lược được Pat Gelsinger ủng hộ, gây áp lực lên dòng tiền của công ty và cuối cùng dẫn đến việc cắt giảm khoảng 15% lực lượng lao động.

Công nghệ sản xuất chip 18A, dự kiến ​​ra mắt trong năm nay, là chìa khóa cho tham vọng của Intel.

18A là quy trình sản xuất chip tiên tiến, được Intel phát triển như một phần trong kế hoạch lộ trình nhằm khôi phục vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tên gọi 18A phản ánh kích thước tiến trình của công nghệ này, với A đại diện cho Angstrom (1 Angstrom = 0.1 nanomet).

Chi tiết về công nghệ 18A

Tiến trình cực nhỏ

Công nghệ 18A tương đương với quy trình 1.8 nanomet, đặt nó vào hàng những công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới.

Điều này cho phép Intel sản xuất các chip có mật độ transistor cao hơn, hiệu suất tốt hơn và tiêu thụ điện năng thấp hơn so với các thế hệ trước.

Cải tiến kỹ thuật

Intel đã áp dụng các công nghệ mới như RibbonFET (transistor kiểu nanoribbon) và PowerVia (công nghệ cấp điện từ phía sau đĩa bán dẫn) để tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả năng lượng.

Nanoribbon là một cấu trúc vật liệu có kích thước cực kỳ nhỏ, thường được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn và nano. Nó là một dạng của vật liệu hai chiều hoặc một chiều, có chiều rộng chỉ vài nanomet và chiều dài có thể lên đến hàng trăm nanomet hoặc hơn. Cấu trúc này thường được làm từ các vật liệu như graphene, silicon hoặc các hợp chất bán dẫn khác.

RibbonFET là thế hệ tiếp theo của transistor kiểu FinFET, giúp cải thiện hiệu suất và giảm kích thước.

FinFET là một loại transistor được sử dụng rộng rãi trong công nghệ bán dẫn hiện đại. Nó là một cải tiến quan trọng so với transistor phẳng truyền thống và đã trở thành tiêu chuẩn trong sản xuất chip từ những năm 2010. FinFET được thiết kế để giải quyết các vấn đề về rò rỉ điện và hiệu suất khi kích thước transistor ngày càng thu nhỏ.

PowerVia giúp giảm độ trễ và cải thiện hiệu quả năng lượng bằng cách tách riêng lớp cấp điện và lớp tín hiệu.

Mục tiêu cạnh tranh

Công nghệ 18A là một phần trong chiến lược của Intel, nhằm cạnh tranh trực tiếp với TSMC và Samsung trong lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến.

Intel kỳ vọng công nghệ này sẽ giúp họ giành lại thị phần và thu hút các khách hàng lớn, gồm cả các fabless như Nvidia, AMD và Qualcomm.

Thời gian ra mắt

Intel bắt đầu thử nghiệm công nghệ 18A vào năm 2024 và đưa vào sản xuất chip hàng loạt trong 2025.

Những năm gần đây, Intel đã tụt hậu so với các đối thủ về công nghệ sản xuất chip. Công nghệ 18A được kỳ vọng sẽ giúp Intel lấy lại vị thế cạnh tranh.

Chip được sản xuất bằng công nghệ 18A sẽ phù hợp cho ứng dụng AI, điện toán đám mây và các thiết bị di động thế hệ mới, vốn yêu cầu hiệu suất cao và tiêu thụ năng lượng thấp.

Nếu thành công, công nghệ 18A có thể thay đổi cục diện cạnh tranh trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, giúp Intel trở thành một lựa chọn hàng đầu cho các công ty thiết kế chip.

Bài liên quan
Nhà sáng lập TSMC: Intel nên tập trung vào AI thay vì sản xuất chip theo hợp đồng
“Intel nên tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) thay vì cố gắng trở thành nhà sản xuất chip theo hợp đồng”, ông Morris Chang (nhà sáng lập của TSMC) cho biết hôm 9.12, liên quan đến việc Giám đốc điều hành Intel từ chức gần đây.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Quốc hội thảo luận việc tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên
2 giờ trước Sự kiện
Phiên thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc đạt mức tăng trưởng 8% sẽ kéo theo tăng trưởng ở nhiều chỉ số, từ thu nhập bình quân đầu người đến năng suất lao động.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan chức Nhà Trắng: Ông Trump không ủng hộ TSMC vận hành các nhà máy sản xuất chip của Intel ở Mỹ