Trang Bloomberg dẫn lời quan chức đứng đầu quận Shibuya, TP.Tokyo (Nhật Bản) ngày 5.10 yêu cầu những người đi chơi Halloween năm nay không tập trung tại khu vực này vì lo ngại lượng du khách đông đúc hậu đại dịch có thể tạo thành đám đông hỗn loạn, lặp lại thảm họa giẫm đạp tại Seoul (Hàn Quốc) một năm trước.

Quan chức Nhật lo sợ thảm họa Halloween Seoul lặp lại

Cẩm Bình | 06/10/2023, 14:37

Trang Bloomberg dẫn lời quan chức đứng đầu quận Shibuya, TP.Tokyo (Nhật Bản) ngày 5.10 yêu cầu những người đi chơi Halloween năm nay không tập trung tại khu vực này vì lo ngại lượng du khách đông đúc hậu đại dịch có thể tạo thành đám đông hỗn loạn, lặp lại thảm họa giẫm đạp tại Seoul (Hàn Quốc) một năm trước.

“Năm nay, chúng tôi muốn nói rõ với thế giới rằng Shibuya không phải điểm tổ chức Halloween”, quan chức Ken Hasebe phát biểu. Ông đề nghị mọi người nên tránh tụ tập ở đây để mừng lễ hội vào khoảng thời gian trước, trong lẫn sau ngày 31.10, hành vi uống rượu gần giao lộ Shibuya nổi tiếng sẽ bị cấm, các cửa hàng trên địa bàn được yêu cầu hạn chế bán rượu.

quashibuya.jpg
Giao lộ Shibuya nổi tiếng - Ành: Japan Travel

Truyền thống mừng Halloween bắt đầu tại Nhật từ hơn một thập niên trước biến các con phố tại Shibuya trở thành điểm đi chơi lễ không chính thức của người trẻ tuổi. Nhưng khi số người đi chơi lễ tăng kèm theo nhiều khiếu nại về nạn uống rượu làm ồn và phá hoại, chính quyền địa phương buộc phải hành động để duy trì an ninh trật tự. Tụ tập đông người bị cấm trong những năm đại dịch, quy mô đám đông ở vài kỳ Halloween gần đây cũng nhỏ hơn và ít ồn ào hơn năm 2019 (quy tụ đến 40.000 người, một số người bị bắt vì phá xe).

Lo ngại tăng cao trong năm nay vì đây sẽ là Halloween đầu tiên kể từ khi Nhật dỡ bỏ hoàn toàn mọi hạn chế nhập cảnh hậu COVID-19. Sự trở lại của du khách nước ngoài cũng đem đến nguy cơ xảy ra du lịch quá tải. Cơ quan Du lịch quốc gia Nhật thống kê trong tháng 8 nước này đón khoảng 2,2 triệu khách, gần bằng mức trước đại dịch.

Ông Hasebe khuyến cáo nếu không hành động, nhiều khả năng sẽ có đám đông lên đến 50.000 - 60.000 người dẫn đến tình trạng ùn tắc và tai nạn. Giới chức Nhật hiện vẫn rất cảnh giác trước nguy cơ thảm họa giẫm đạp tại Seoul khiến hơn 150 người thiệt mạng lặp lại. Nhận thức được rủi ro khách du lịch cùng người trẻ tuổi vẫn tập trung đến Shibuya, chính quyền quận chuẩn bị triển khai 300 nhân viên an ninh (gấp đôi năm ngoái) và 150 người khác phụ trách nhắc nhở không uống rượu hay hút thuốc trên đường phố.

Giáo viên Kerona Slater nói với Bloomberg: “Tôi nghĩ người ta sẽ thận trọng hơn một chút, nhưng nhiều người vẫn sẽ đi chơi lễ đặc biệt là các nhóm trẻ tuổi. Người nước ngoài cũng sẽ tham gia”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan chức Nhật lo sợ thảm họa Halloween Seoul lặp lại