Hãng Reuters cho biết trong 6 ngày qua, hàng trăm người tập trung bên ngoài căn cứ nơi quân Pháp đồn trú tại thủ đô Niamey của Niger để yêu cầu họ rời đi.

Quân Pháp tại Niger chịu sức ép phải rời đi

Cẩm Bình | 09/09/2023, 09:40

Hãng Reuters cho biết trong 6 ngày qua, hàng trăm người tập trung bên ngoài căn cứ nơi quân Pháp đồn trú tại thủ đô Niamey của Niger để yêu cầu họ rời đi.

quniger.jpg
Căn cứ nơi quân Pháp đồn trú - Ảnh: Reuters

Biểu tình bắt đầu từ ngày 2.9, tức 5 tuần sau khi quân đội Niger lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Cuộc đảo chính bị quốc tế lên án nhưng lại được nhiều người dân trong nước hoan nghênh.

Cuộc đảo chính khiến quan hệ Niger - Pháp trở nên căng thẳng vì Pháp không công nhận chính quyền quân sự, làm dấy lên tâm lý phản đối Pháp ở quốc gia Tây Phi này. Hệ quả là khoảng 1.500 binh sĩ Pháp đồn trú ở đây chịu sức ép phải rời đi.

Ngày 8.9, người biểu tình tiến hành lễ cầu nguyện Hồi giáo ngay bên ngoài căn cứ. Một người tên Hassane Aissa Seyni nói rằng: “Pháp chưa bao giờ đứng về phía các thuộc địa và giúp đỡ chúng tôi. Ngược lại, họ đến đây để cướp bóc tài nguyên của chúng tôi”.

Cuối tháng trước, chính quyền quân sự Niger ra lệnh trục xuất Đại sứ Pháp Sylvain Itte, nhưng nhà ngoại giao này từ chối làm theo yêu cầu.

Bài liên quan
Tesla vượt rào cản pháp lý cho phần mềm tự lái xe ở Trung Quốc sau chuyến đi của Elon Musk
Tesla đã vượt qua một số rào cản pháp lý quan trọng vốn từ lâu cản trở việc triển khai phần mềm hỗ trợ tự lái xe tại Trung Quốc, sau chuyến đi bất ngờ của Elon Musk tới thị trường lớn thứ hai của hãng ô tô điện Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân Pháp tại Niger chịu sức ép phải rời đi