Tối 24.3, tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (24.3.1975 – 24.3.2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28.3.1930 - 28.3.2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu tại buổi lễ.
Tham dự lễ kỷ niệm còn có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương.
Trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam ôn lại những cột mốc lịch sử hào hùng và nêu bật thành tựu của tỉnh trong những năm qua.
Cách đây 50 năm, ngày 24.3.1975, trong chiến dịch giải phóng miền Nam, TP.Tam Kỳ - tỉnh lỵ tỉnh Quảng Tín lúc bấy giờ - trở thành địa phương đầu tiên trên tuyến quốc lộ 1 hoàn toàn giải phóng. Trước đó, vào ngày 28.3.1930, Đảng bộ Quảng Nam được thành lập, trở thành Đảng bộ địa phương thứ hai của cả nước, ngay sau Đảng bộ TP.Hà Nội. Đây là những sự kiện trọng đại, mốc son đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam.
Trải qua 95 năm dưới sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, trải qua nhiều thế hệ, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người xứ Quảng, làm nên những chiến công hiển hách, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu vô cùng to lớn trong suốt hành trình xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam.
Từ sau khi tái lập tỉnh năm 1997, Quảng Nam đã chuyển mình từ một địa phương nghèo thuần nông, thu ngân sách chỉ hơn 150 tỉ đồng, trở thành một trong những tỉnh phát triển nhanh của miền Trung.
Tính đến năm 2024, thu ngân sách Quảng Nam đạt hơn 27.600 tỉ đồng, gấp 217 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,56%. Toàn tỉnh hiện có 149/193 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Quảng Nam cần tiếp tục tăng cường hiệu quản của hệ thống chính trị, giảm chồng chéo trong quản lý, tập trung nguồn lực vào hạ tầng, giáo dục, y tế và phát triển kinh tế.
“Gắn tinh gọn bộ máy với cơ cấu, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được đào tạo chính quy, biên chế hợp lý, chuẩn hóa chức danh. Thời gian tới Quảng Nam cần gấp rút tập trung tuyển dụng, bồi dưỡng và xây dựng cho được đội ngũ cán bộ giỏi trong bộ máy từ cấp tỉnh đến phường, xã”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.